Hội nghị tham vấn giữa các quan chức cấp cao về năng lượng Đông Nam Á và Nga

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Quan chức cấp cao về năng lượng Đông Nam Á bao gồm các nước Brunei, Campuchia, Lào, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và nước chủ nhà Việt Nam.

KTĐT - Quan chức cấp cao về năng lượng Đông Nam Á bao gồm các nước Brunei, Campuchia, Lào, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và nước chủ nhà Việt Nam.

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng năng lượng ASEAN lần thứ 28 diễn ra tại Đà Lạt, Lâm Đồng (19-23/7), ngày 21/7, Hội nghị tham vấn giữa các quan chức cấp cao về năng lượng Đông Nam Á và Nga (SOME-Nga) lần thứ nhất đã kết thúc với nhiều nội dung đáng chú ý.

Chủ trì SOME-Nga có ông Cao Quốc Hưng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Công Thương cùng bà Maria Koznikova, Phó vụ trưởng Bộ Năng lượng Cộng hòa Liên bang Nga.

Quan chức cấp cao về năng lượng Đông Nam Á bao gồm các nước Brunei, Campuchia, Lào, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và nước chủ nhà Việt Nam.

Hội nghị đã thống nhất tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Nga, cùng thảo luận và thông qua chương trình hợp tác năng lượng giữa ASEAN-Nga giai đoạn 2010-2015.

Tại hội nghị, phía Nga đã đề xuất 3 hoạt động cụ thể cho năm 2010 về đối thoại năng lượng giữa Nga và ASEAN trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghệ năng lượng sạch, gồm thiết lập mạng lưới chuyên gia phân tích và tư vấn về năng lượng tái tạo; hội thảo về năng lượng hạt nhân cho mục đích dân sự; hội nghị kinh tế Nga-ASEAN và triển lãm năng lượng.

Hội nghị đã thống nhất ủng hộ hoạt động thứ 3 và ủng hộ về nguyên tắc đối với 2 hoạt động còn lại đồng thời đề nghị phía Nga tiếp tục làm việc với Ban Thư ký ASEAN để thống nhất thêm chi tiết cụ thể về cách thức tiến hành./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần