Hội nghị thượng đỉnh chống khủng bố sẽ diễn ra tại Sydney

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lãnh đạo Australia và Indonesia hôm thứ Năm đã đồng ý phối hợp tổ chức một hội nghị chung về chống khủng bố quốc tế nhằm ngăn chặn nguồn tài trợ cho các tổ chức cực đoan.

Hội nghị thượng đỉnh về chống khủng bố sẽ được tổ chức tại Sydney vào tháng 11 với sự tham gia của đại diện các quốc gia là thành viên của ASEAN cũng như các cường quốc lớn. Dự kiến đại biểu tham dự hội nghị gồm các chuyên gia chống khủng bố, các nhà thực thi pháp luật, đại diện giới chức phụ trách an ninh quốc gia, các nhà hoạch định chính sách, các học giả, lãnh đạo doanh nghiệp từ các nước ASEAN và các quốc gia khác đang tham gia cuộc chiến chống khủng bố và chủ nghĩa bạo lực cực đoan.
Trong bối cảnh các tổ chức khủng bố ngày càng lớn mạnh, tăng cường hoạt động gây bất ổn tại nhiều quốc gia, hội nghị quan trọng này sẽ giúp các quốc gia hợp tác và đưa ra giải pháp để ngăn dòng tiền tiếp cận các tổ chức khủng bố và gia tăng sức mạnh cho các thế lực đen tối này.