Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Nhật sẽ diễn ra vào cuối năm

Kinhtedothi - Các quan chức chính phủ Nhật Bản hôm thứ Ba cho biết, cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Đại hội đồng Liên Hợp quốc ở New York (Mỹ) đã kết thúc với một số thỏa thuận quan trọng.
Theo phát ngôn viên hàng đầu của Nhật Bản – Tổng thư ký Nội các Yoshihide Suga, 2 nhà lãnh đạo thống nhất sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương tại Nhật Bản vào cuối năm nay. Ông Suga nhấn mạnh, cuộc thảo luận giữa 2 nhà lãnh đạo ở New York là rất có “ý nghĩa”, đồng thời cho biết, chính phủ Nhật Bản sẽ tìm kiếm thời gian thích hợp để tổ chức cuộc gặp cấp cao chính thức giữa Thủ tướng Abe và Tổng thống Putin vào cuối năm nay.
Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Abe và Tổng thống Putin được tổ chức trong bối cảnh quan hệ ngọai giao Nga – Nhật đã bị “đóng băng” sau một thời gian dài căng thẳng vì các tranh chấp lãnh thổ trên biển. Chính quyền Tokyo cũng nối gót đồng minh Mỹ và châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt với Moscow vì cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Theo các nhà quan sát, thỏa thuận vừa đạt được tại New York có thể là tín hiệu tích cực cho chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Putin vào cuối năm nay và sẽ tạo cơ hội để 2 nước xích lại gần nhau, tìm giải pháp giải quyết các tranh chấp lãnh thổ trên biển.

Trong cuộc gặp đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ cuối tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Abe đã bày tỏ mong muốn được đón tiếp Tổng thống Putin tại Nhật Bản trong thời gian sớm nhất. Và trong khuôn khổ của chuyến thăm đó, lãnh đạo 2 nước sẽ nỗ lực để nối lại đàm phán về hiệp ước hòa bình và bàn thảo về các biện pháp hợp tác kinh tế.

Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov gần đây cũng đã nhất trí khởi động các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng về hiệp ước hòa bình. Thư ký Ủy ban an ninh quốc gia Nhật Shotaro Yachi và Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Nga Nikolai Patrushev cũng đã nhất trí 2 nước cần tiếp tục đối thoại ở cả cấp bộ và các cấp độ khác.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ