Hội nghị toàn quốc về thực hiện nghị quyết phát triển vùng ĐBSCL

Theo Vietnamplus/TTXVN
Chia sẻ Zalo

Sáng 22/4, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)  
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)  
Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)  
Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)  
Sáng 22/4/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  
Sáng 22/4/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc,Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)  
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc,Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)  
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước chủ trì hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước chủ trì hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)