Hội Người cao tuổi huyện Thanh Trì phát huy tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 8/12, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Thanh Trì tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tới dự có Phó trưởng ban Thường trực Ban đại diện NCT TP Hà Nội Nguyễn Thế Toàn.

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam” cho 13 cá nhân.
Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam” cho 13 cá nhân.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Thanh Trì Trương Văn Xuê cho biết: Huyện Thanh Trì có 16 tổ chức hội NCT, 105 chi hội, 247 tổ hội với tổng số 31.226 NCT, trong đó có 29.595 hội viên. Năm 2023, Hội NCT huyện Thanh Trì đã có nhiều đổi mới, phát động nhiều phong trào thi đua, nêu gương sáng, kiện toàn tổ chức, phát huy tinh thần, ý chí trong thời kỳ phục hồi, đổi mới.

Ngay từ đầu năm 2023, Ban đại diện Hội NCT huyện đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2023, phát động phong trào thi đua “Tuổi cao -  gương sáng” và tổ chức đăng ký thi đua năm 2023. 100% Hội NCT cơ sở, 100% các chi hội và 98% hội viên đăng ký thi đua đạt “Tuổi cao – Gương sáng” năm 2023.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Xác định nhiệm vụ chăm sóc NCT là nghiệm vụ hàng đầu, Ban đại diện Hội NCT huyện Thanh Trì và Hội NCT các xã, thị trấn đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về thực hiện chính sách đối với NCT, phối phợp với MTTQ và các đoàn thể thực hiện vai trò giám sát, đảm bảo chính sách đối với NCT theo luật NCT; theo dõi và lập danh sách NCT từ 80 tuổi trở lên không có chế dộ BHXH, NCT nghèo, cô đơn, khó khăn để được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Đồng thời đề xuất với chính quyền, MTTQ tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho NCT trong diện gia đình chính sách, gia đình nghèo, khó khăn, chúc thọ những NCT tròn 90, 100… nhân dịp Tết Nguyên đán, tháng hành động vì người cao tuổi Việt nam.

Thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi  Việt Nam, Hội NCT cơ sở đã phối hợp với các cơ quan y tế tổ chức 380 lần tư vấn sức khỏe, có 2.592 NCT được khám và tư vấn sức khỏe, 785 NCT được khám chữa mắt với số tiền hỗ trợ hơn 88 triệu đồng. Huyện đã tặng 100 suất quà trị giá 56 triệu đồng cho 100 NCT có hoàn cảnh khó khăn; các xã thị trấn tặng 1.181 suất quà trị giá  gần 250 triệu đồng đồng.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát huy vai trò NCT trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp được đông đảo NCT tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hội có 1.022 người cao tuổi tham gia công tác xã hội, 4.350 người cao tuổi đang làm kinh tế, 78 người cao tuổi làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, 34 người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Nhờ phát huy tinh thần “tuổi cao, ý chí càng cao” trong thi đua làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2017 – 2023, huyện Thanh Trì có 3 hội viên NCT tiêu biểu được TP và Trung ương Hội biểu dương, khen thưởng.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, đã có 13 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam”. UBND huyện khen thưởng 8 tập thể, 16 cá nhân; Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khen thưởng 22 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng” năm 2023.