Hội Nông dân Sơn Tây góp ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phạm Hảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 27/2, Hội Nông dân thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí về chủ trương sửa đổi Luật Đất đai và khẳng định: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã đáp ứng yêu cầu bức thiết trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là đạo luật rất quan trọng, tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh của đất nước nói chung và từng bộ, ngành, địa phương nói riêng, đặc biệt là đối với ngành nông nghiệp, các hộ nông dân bởi đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt. Vì vậy, việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo là rất cần thiết bảo đảm quyền, lợi ích của người dân nói chung, hội viên nông dân nói riêng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào một số vấn đề như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhất là đất rừng, đất nông nghiệp; thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cho thuê đất…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Khuất Văn Sỹ khẳng định: Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, hội viên, nông dân tham gia đóng góp ý kiến, góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích của cộng đồng xã hội và người dân.

Đồng thời, tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các ý kiến sẽ được Hội Nông dân thị xã Sơn Tây tiếp thu, tổng hợp để báo cáo gửi các cấp, ngành theo quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần