Hội Phụ nữ Hà Đông “Thắp sáng ước mơ - đam mê và khát vọng”

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thiết thực chào mừng 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023), ngày 12/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông tổ chức Hội nghị giao lưu điển hình tiên tiến "Thắp sáng ước mơ - đam mê và khát vọng".

Đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); kỷ niệm 54 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 -17/4/2023), 25 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998 -18/4/2023).

Các đại biểu chia sẻ tại buổi giao lưu.
Các đại biểu chia sẻ tại buổi giao lưu.

Tham dự buổi giao lưu có Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Hà Nội Lê Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội Người mù TP Hà Nội Chu Thị Thu Hà.

Buổi giao lưu "Thắp sáng ước mơ - đam mê và khát vọng" là dịp để động viên khích lệ, biểu dương, tôn vinh người khuyết tật nói riêng, người yếu thế nói chung khẳng định giá trị của bản thân, vươn lên chiến thắng số phận.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã được nghe anh Lê Việt Cường - Chủ tịch Hội Người khuyết tật, Giám đốc Hợp tác xã Vụn Art; chị Lê Thị Hà - Câu lạc bộ Phụ nữ tự lực; chị Nguyễn Thị Hương Sen - hội viên Hội Người mù và anh Đinh Công Thịnh - Hội Người mù quận Hà Đông chia sẻ về những khó khăn trong đời sống khi họ bị khiếm khuyết một phần thân thể.

Lãnh đạo Hội LHPN TP Hà Nội và Quận ủy Hà Đông tặng quà cho người mù có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Hội LHPN TP Hà Nội và Quận ủy Hà Đông tặng quà cho người mù có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, các anh, chị đã nỗ lực hàng ngày vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Không những thế, họ còn giúp cho nhiều người cũng cảnh ngộ có công ăn việc làm, vượt lên mặc cảm, khẳng định được bản thân, luôn có ích trong gia đình và xã hội… Chính họ là những gương điển hình tiên tiến thực hiện lời kêu gọi thi đua ái của Bác Hồ.

Tại buổi giao lưu, Hội LHPN quận Hà Đông đã trao tặng 25 suất quà cho các đối tượng phụ nữ yếu thế có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 920 áo dài (đợt 2) cho phụ nữ yếu thế và giao lưu văn hóa, văn nghệ, khiêu vũ với các tiết mục do chính những thành viên trong Hội Khuyết tật, Hội Người mù và con em hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN của quận biểu diễn.

Trước đó, dịp 8/3 Hội LHPN quận Hà Đông đã tặng gần 1.900 áo dài (đợt 1) cho chị em phụ nữ yếu thế. Đầy đều là những tấm lòng sẻ chia của các nhà may trên địa bàn quận, nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hội LHPN quận Hà Đông tặng áo dài cho phụ nữ yếu thế (đợt 2).
Hội LHPN quận Hà Đông tặng áo dài cho phụ nữ yếu thế (đợt 2).

Hội LHPN quận Hà Đông mong muốn, bằng những việc làm nhỏ bé, cụ thể, ý nghĩa và thiết thực, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ ở các chi, tổ hội và Hội cơ sở luôn đồng hành, thắp sáng những ước mơ của người yếu thế.