Hội thảo cấp quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 16/1, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến cấp quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Dự và chủ trì Hội thảo: Thường trực Ban Bí thư T.Ư Trần Quốc Vượng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư Phùng Hữu Phú; Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hà.
 Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu TP Hà Nội.
Dự Hội thảo ở điểm cầu Hà Nội có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, ban Tuyên giáo Thành ủy, MTTQ, các sở, ban, ngành TP.
Kiến nghị giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh
Phát biểu khai mạc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, trải qua 90 năm, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại, đưa dân tộc ta hướng tới kỷ nguyên độc lập, tự do.
Theo đồng chí Trần Quốc Vượng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực nhưng cũng còn nhiều vấn đề lớn phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần tập trung giải quyết, khắc phục để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn nữa.
Nhấn mạnh năm 2020 có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đồng chí Trần Quốc Vượng cho biết, Ban Bí thư đã có chủ trương và chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm quốc gia, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu, trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân… và hội thảo khoa học cấp quốc gia được tổ chức hôm nay là một trong những hoạt động trọng tâm, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
“Tại hội thảo hôm nay, chúng ta cùng nhau ôn lại những pho sử vàng của Đảng, khẳng định mạnh mẽ những thành tựu vĩ đại, đúc kết những kinh nghiệm quý báu của Đảng trong 90 năm qua; trên cơ sở đó thống nhất đánh giá, nhận định, đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như ý nguyện của Bác Hồ và nhân dân ta", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.
Hội thảo cũng góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc; về sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước; động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Đạo đức cách mạng luôn là vấn đề then chốt trong điều kiện đảng cầm quyền
Các tham luận tại Hội thảo khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển dân tộc. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu  quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
 Toàn cảnh hội nghị. 
Nhìn lại chặng đường lịch sử từ khi Đảng ra đời cho đến nay, các tham luận đã phân tích, lý giải và tiếp tục khẳng định sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu lịch sử, đáp ứng kịp thời, đẩy đủ những đòi hỏi bức thiết để giành độc lập, tự do và dân chủ nhân dân. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất trong phong trào cách mạng trong cả nước, sự chuẩn bị công phu của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, sự đoàn kết thống nhất của chiến sỹ tiền phong vì lợi ích của giai cấp, dân tộc. Đó là sự kết hợp Chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân, phong trào yêu nước tại Việt Nam. Đảng Cộng sản ra đời đã chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Sau khi thành lập, Đảng đã ban hành cương lĩnh chính trị, đưa ra đường lối đúng đắn với từng giai đoạn cách mạng.
Trải qua 90 năm với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã vượt qua bao chông gai thử thách, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả, vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rõ bản chất cách mạng, khoa học của một đảng chân chính nhất, khẳng định là một đảng duy nhất tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đặc biệt đứng trước nhiều vấn đề mới, phức tạp diễn ra ở trong và ngoài nước phải xử lý giải quyết, Đảng đã luôn kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Hội thảo tiếp tục làm sâu sắc hơn những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, các tham luận khẳng định những thành tựu về lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam, đặc biệt nhiều bài viết đã đề cập đến thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước. Đó là định hướng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển con người Việt Nam toàn diện, thực hiện chính sách xã hội vì con người; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chú trọng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân, vì nhân dân;…Những thành tựu to lớn của lịch sử cách mạng Việt Nam là kết quả của quá trình đổi mới tư duy lý luận, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện cụ thể của Việt Nam.
Xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của cách mạng Việt Nam. Các tham luận đã làm rõ, thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua là nhân chứng sinh động về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng không ngừng tự đổi mới, chỉnh đốn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng qua các thời kỳ. Nhiều tham luận nhấn mạnh xây dựng đảng gắn với bảo vệ đảng là quy luật  trong quá trình phát triển của đảng, làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là đảng chân chính, trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cho đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh, lương tâm và danh dự của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.
Đồng thời, một số tham luận cũng chỉ rõ xây dựng Đảng về đạo đức trở thành một nhiệm vụ chủ yếu cấp bách của công tác xây dựng Đảng, được đặt ở vị trí ngang hàng về tổ chức, để Đảng xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân.
Đề xuất những định hướng, giải pháp trong phát triển đất nước bền vững thật sự xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới. Trên cơ sở phân tích sâu sắc những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới cũng như trong nước, các tham luận đã đề xuất những phương hướng, giải pháp nhằm phát triển bền vững đất nước, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Những định hướng, đề xuất nêu ra xoay quanh các vấn đề tập trung xây dựng đảng toàn diện cả về tổ chức và đạo đức, nâng cao trí tuệ, năng lực lãnh đạo cầm quyền, tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt kiểm soát quyền lực. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…thực hiện tốt các chính sách xã hội để tất cả mọi người đều được hưởng thành quả của sự phát triển; phát huy hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh Tổ quốc; thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.
Trong đó đáng lưu ý, PGS.TS Bùi Đình Phong nêu ra những lý do vì sao xây dựng Đảng về đạo đức lại là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Theo ông Phong, đạo đức Cách mạng luôn là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong điều kiện đảng cầm quyền. Thể hiện rõ về mặt lý luận và thực tiễn. Năm 1991, Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ. Nhiều chuyên gia đã đi sâu khai thác phân tích tập trung những nguyên nhân ở khía cạnh chính trị, quân sự, kinh tế. Nhưng đặc biệt trong những năm gần đây, đã phân tích thêm khía cạnh sự suy thoái đạo đức từ những người lãnh đạo cao nhất của đảng.
Ngoài ra, nhiệm vụ cách mạng là chống lại những gì cũ kỹ, hư hỏng để tạo ra những mới mẻ, tốt tươi. Thời gian qua ta đã đạt những thành tích đáng kể. Để hướng tới xây dựng Nước VN dân giàu nước mạnh dân chủ văn minh thì phải tập trung vào vấn đề xây dựng Đảng. Đảng vững mạnh về đạo đức, đủ năng lực trí tuệ bản lĩnh đổi mới thì mới đủ năng lực lãnh đạo. Bên cạnh những thành quả rất lớn, nhưng trong đảng vẫn còn tồn tại khuyết điểm, một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái về đạo đức.
Vì thế, cần phải tập trung xây dựng đạo đức ở mặt tổ chức đảng và ở mỗi cá nhân đảng viên. Trong đó tập trung vào đường lối và nguyên tắc xây dựng đảng. Về biện pháp, PGS.TS Bùi Đình Phong cho rằng cần tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung vào giáo dục đạo đức. Ở đâu đó vẫn còn có bộ phận cán bộ coi thường giáo dục chính trị tư tưởng, nếu vậy thì sẽ không thể hiểu thấu và làm đúng tư tưởng cách mạng của Đảng. Bên cạnh đó, là mỗi cán bộ đảng viên phải tự giáo dục, coi là phương thuốc hiệu nghiệm thì mới có thể “bình quốc trị thiên hạ”. Từ đó, tiếp tục bổ sung điều chỉnh các cơ chế chính sách bộ ngành, phải kết hợp giữa đức trị và pháp trị.
Kết luận Hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng trân trọng tiếp thu các ý kiến tham luận. Các tham luận đã kế thừa thành quả nghiên cứu khoa học về Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời đưa ra những tư liệu mới, nhận thức mới. Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập về những vấn đề cụ thể về lịch sử Đảng 90 năm qua.
Hơn 60 tham luận đã góp phần làm sáng tỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 9 thập kỷ qua. Đây thật sự là những đóng góp quan trọng, thiết thực trong công tác nghiên cứu tuyên truyền giáo dục về Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng nước Việt Nam dân giàu nước mạnh công bằng dân chủ văn minh.