Hội thao chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quận Hoàng Mai năm 2022

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 24/10, UBND quận Hoàng Mai tổ chức Hội thao chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn năm 2022 cho lực lượng dân phòng và cảnh sát khu vực trên địa bàn.

Hội thao chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quận Hoàng Mai năm 2022. Ảnh: AT
Hội thao chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quận Hoàng Mai năm 2022. Ảnh: AT

Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” (4/10), quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội thao chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2022 cho lực lượng dân phòng và cảnh sát khu vực 14 phường tại công viên Yên Sở. Theo đó, mỗi phường sẽ lập 1 đội tuyển 6 người (3 cảnh sát khu vực và 3 dân phòng).

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an PCCC, cảnh sát khu vực, lực lượng dân quân tự vệ 14 phường, các thầy cô giáo, học sinh THCS, đoàn viên thanh niên, lực lượng y tế quận Hoàng Mai đã tham gia sự kiện này, dưới sự chỉ huy của Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Huấn. Đây là cơ hội cho lực lượng dân phòng và cảnh sát khu vực 14 phường thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm công tác, đồng thời học hỏi kinh nghiệm.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng cho biết: “Sau khi tổ chức thành công buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn phối hợp nhiều lực lượng tại tòa nhà HH03 (32 phố Đại Từ, phường Đại Kim) vào ngày 21/9/2022, hôm nay quận Hoàng Mai tiếp tục tổ chức Hội thao chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đây là hoạt động cần thiết để lực lượng cơ sở có thể chủ động xử lý tình huống phát sinh tại địa bàn trước khi lực lượng PCCC chuyên nghiệp có mặt. Quận Hoàng Mai luôn chú trọng đến phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCC để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản”.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an PCCC, cảnh sát khu vực, lực lượng dân quân tự vệ 14 phường, các thầy cô giáo, học sinh THCS, đoàn viên thanh niên, lực lượng y tế quận Hoàng Mai tham gia Hội thao. Ảnh: AT
Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an PCCC, cảnh sát khu vực, lực lượng dân quân tự vệ 14 phường, các thầy cô giáo, học sinh THCS, đoàn viên thanh niên, lực lượng y tế quận Hoàng Mai tham gia Hội thao. Ảnh: AT

Để hưởng ứng ''Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy'', UBND quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin treo cờ, băng rôn tại các địa điểm công cộng, tuyên truyền trên những phương tiện thông tin, đại chúng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận đã chỉ đạo các đơn vị thành viên tổ chức nhiều lớp học phổ biến pháp luật, tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho người dân trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần