Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hội thảo khoa học bàn về bảo vệ quyền cá nhân trong kỷ nguyên số và AI

Kinhtedothi - Trong bối cảnh kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại mọi mặt đời sống xã hội, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh (IUH) đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Pháp luật và chính sách bảo vệ quyền, lợi ích cá nhân, công dân: 50 năm xây dựng và phát triển”.

Ngày 10/10, tại Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh (IUH) đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Pháp luật và chính sách bảo vệ quyền, lợi ích cá nhân, công dân: 50 năm xây dựng và phát triển”. Sự kiện không chỉ là một diễn đàn học thuật quy mô mà còn là một dấu mốc quan trọng, tổng kết chặng đường nửa thế kỷ phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất, đồng thời kiến tạo những định hướng chiến lược cho tương lai.

Hội thảo khoa học với chủ đề “Pháp luật và chính sách bảo vệ quyền, lợi ích cá nhân, công dân: 50 năm xây dựng và phát triển” diễn ra tại Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh (IUH), ngày 10/10. Ảnh: BTC

Thấu hiểu khát vọng đổi mới pháp luật

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Ngọc Nam - Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế IUH khẳng định ý nghĩa sâu sắc của sự kiện. Ông Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội quý báu để nhìn lại những thành tựu rực rỡ, đúc kết các bài học kinh nghiệm và cùng nhau định hướng cho một hành trình đổi mới, hội nhập, hướng tới phát triển bền vững trong lĩnh vực pháp luật.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Ngọc Nam - Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế IUH, phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: BTC

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Hùng - Trưởng Khoa Luật và Khoa học Chính trị IUH cho biết, ý tưởng tổ chức hội thảo xuất phát từ “khát vọng tri thức và trách nhiệm với thời đại”. Ông Hùng nhận định, dù đã ghi nhận nhiều thành tựu sau 50 năm thống nhất, nền pháp luật Việt Nam vẫn đối mặt với vô vàn thách thức mới từ công nghệ số và toàn cầu hóa.

Đồng thời, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Hùng khẳng định vai trò của pháp luật không chỉ là công cụ quản lý xã hội mà còn là “tấm khiên” vững chắc bảo vệ con người, chủ thể trung tâm của mọi tiến bộ. Trích dẫn lời nhà luật học Roscoe Pound rằng: “Pháp luật cần phải ổn định, nhưng pháp luật không thể đứng yên”, ông Hùng nhấn mạnh sự cần thiết của một nền pháp luật năng động, không ngừng đổi mới để thích ứng với thực tiễn và dẫn dắt sự phát triển xã hội. Điều này cũng phù hợp với định hướng trong Nghị quyết 66 NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Hùng - Trưởng Khoa Luật và Khoa học Chính trị IUH phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BTC

Quy mô và chất lượng quyết định sức lan tỏa của tri thức pháp lý

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng học thuật và giới thực tiễn, minh chứng cho tầm vóc và uy tín ngày càng tăng của IUH trong lĩnh vực khoa học pháp lý và chính trị. Ban Tổ chức đã nhận được hơn 200 bài tham luận đến từ các nhà khoa học, giảng viên, học viên cao học, cán bộ quản lý và chuyên gia trên khắp cả nước.

Sau quá trình phản biện khoa học nghiêm túc và chọn lọc kỹ lưỡng, Hội đồng khoa học đã tuyển chọn được 176 bài viết chất lượng cao để trình bày và thảo luận tại hội thảo. Cụ thể có 69 bài viết thuộc mảng Khoa học chính trị, và 107 bài viết thuộc lĩnh vực pháp luật. Mỗi bài viết là sự kết tinh của lao động trí tuệ, thể hiện chiều sâu lý luận, sự nhạy bén trong phân tích thực tiễn và khát vọng chung tay xây dựng một nền pháp luật dân chủ, hiện đại, nhân văn cho Việt Nam.

Hội thảo quy tụ hơn 200 tham luận từ giới học giả, chuyên gia và nhà quản lý trên toàn quốc. Ảnh: BTC

Hội thảo được chia thành hai phiên thảo luận chuyên sâu, tập trung vào các vấn đề cốt lõi trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, công dân trong bối cảnh mới đầy biến động: chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (Al), hội nhập quốc tế sâu rộng và những thách thức an ninh phi truyền thống. Các diễn giả, chuyên gia và nhà nghiên cứu đã cùng nhau chia sẻ, trao đổi và phản biện trên tinh thần học thuật cởi mở, trách nhiệm và xây dựng.

Các chủ đề nổi bật được thảo luận bao gồm hai phiên. Phiên thứ nhất tập trung vào đảm bảo quyền con người trong cải cách tư pháp, chặng đường 50 năm phát triển của pháp luật dân sự Việt Nam, bảo vệ quyền con người trên không gian mạng, kinh nghiệm quốc tế về pháp luật an toàn thực phẩm và trách nhiệm doanh nghiệp đối với quyền con người theo chuẩn mực toàn cầu.

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: BTC

Phiên thứ hai tiếp nối với các vấn đề như khai thác tài nguyên bền vững gắn với bảo vệ quyền con người, quyền của người chưa thành niên trong cai nghiện bắt buộc và "quyền được lãng quên" trong tư pháp hình sự.

Những trao đổi chuyên sâu và đa chiều tại hội thảo sẽ mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới, đồng thời đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện chính sách và pháp luật Việt Nam trong giai đoạn phát triển chiến lược của đất nước.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Hùng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cùng đội ngũ giảng viên, sinh viên đã chung sức làm nên thành công vang dội của sự kiện, khẳng định rằng "mỗi ý kiến, dù nhỏ, cũng là một viên gạch góp phần xây dựng ngôi nhà tri thức pháp lý của đất nước".

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Quốc hội Việt Nam – 80 năm hình thành và phát triển”

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Quốc hội Việt Nam – 80 năm hình thành và phát triển”

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phó Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra, động viên các chiến sỹ hỗ trợ Nhân dân vùng lũ

Phó Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra, động viên các chiến sỹ hỗ trợ Nhân dân vùng lũ

10 Oct, 03:25 PM

Kinhtedothi - Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì chế độ ứng trực nghiêm túc; chủ động nắm chắc tình hình; thực hiện phương châm “4 tại chỗ” “3 sẵn sàng” ở vùng lũ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ