Hội thảo khoa học: Tổng Bí thư Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên trung

Hoa Ngân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (06/9/1902 – 06/9/2022), sáng 26/8, trường Chính trị tỉnh Nghệ An phối hợp với trường Đào tạo cán bộ (ĐTCB) Lê Hồng Phong TP Hà Nội phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Tổng bí thư Lê Hồng Phong – Người chiến sĩ cộng sản kiên trung”.

PGS.TS Phạm Minh Anh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐTCB Lê Hồng Phong; Th.S Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Nghệ An chủ trì hội thảo. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Nghệ An cùng nhiều khoa học.

Quang cảnh buổi hội thảo.
Quang cảnh buổi hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Th.S Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902 - 1942) là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người cộng sản kiên cường, người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Đồng chí là tấm gương tiêu biểu cho thế hệ cán bộ được rèn luyện và trưởng thành trong phong trào đấu tranh cách mạng cũng như lao tù đế quốc. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã có nhiều đóng góp to lớn cho phong trào cách mạng, góp phần làm vẻ vang truyền thống hào hùng của dân tộc cũng như của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Nghệ An phát biểu đề dẫn hội thảo.
Đồng chí Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Nghệ An phát biểu đề dẫn hội thảo.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Hưng Nguyên, Nghệ An giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng, đồng chí Lê Hồng Phong đã kế thừa và phát huy những giá trị hết sức quý báu của vùng đất, con người xứ Nghệ. Đó là hành trang lớn để người thanh niên yêu nước Lê Hồng Phong đến với lý tưởng cộng sản và trở thành một chiến sỹ cộng sản ưu tú, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Với những cống hiến xuất sắc trong cuộc đời hoạt động của mình, sự hy sinh cao cả của đồng chí Lê Hồng Phong cùng với tấm gương đấu tranh gan dạ và hy sinh anh dũng của người đồng chí, người bạn đời Nguyễn Thị Minh Khai đã góp phần làm rạng danh cho dân tộc Việt Nam và quê hương Nghệ An, góp phần tô thắm thêm lịch sử vẻ vang của xứ Nghệ.

Tham gia hội thảo có hơn 30 bài tham luận của các nhà khoa học và của cán bộ, giảng viên của 2 Nhà trường, trong đó có 11 bài tham luận được trình bày tại hội thảo về cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, với phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế…

PGS. TS Phạm Minh Anh - Hiệu trưởng trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phát biểu tại hội thảo.
PGS. TS Phạm Minh Anh - Hiệu trưởng trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Phạm Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP Hà Nội khẳng định: Với tất cả sự kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và những lãnh tụ cách mạng tiền bối của Đảng, với trách nhiệm khoa học trong sáng, hội thảo được tổ chức trên quê hương của đồng chí Lê Hồng Phong đã góp phần tuyên truyền, cổ vũ mạnh mẽ, sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương cao đẹp của những chiến sĩ cộng sản tiền bối; những cống hiến, hi sinh và công lao to lớn, phẩm chất đạo đức cách mạng sáng ngời của đồng chí Lê Hồng Phong; lan tỏa và thúc đẩy tinh thần, trách nhiệm và sức mạnh trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thành công của hội thảo góp phần khơi dậy, phát huy giá trị giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng vẻ vang cho cán bộ, giảng viên của hai nhà trường để từ đó quyết tâm xây dựng trường Đảng mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và trường Đảng trên quê hương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong trở thành 2 trường chính trị chuẩn, mẫu mực trong hệ thống các trường chính trị cả nước.