Hội viên nhà báo phải trau dồi đạo đức, nghiệp vụ

Hồng Thái. Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/11, Chi hội báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2022, với chủ đề “Đoàn kết – Sáng tạo – Trung thực – Trách nhiệm”. Tới dự có Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Kiều Thanh Hùng.

 Các đại biểu dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2017 - 2019, Chi hội báo Kinh tế & Đô thị đã động viên các hội viên tích cực tham gia công tác hội. Với số hội viên là 57 người, so với đầu nhiệm kỳ giảm 4 hội viên, 100% hội viên trong chi hội là phóng viên, biên tập viên và cán bộ của báo đã đồng tâm nhất trí cùng Ban biên tập xây dựng tờ báo phát triển về mọi mặt; tổ chức các hoạt động nghiệp vụ báo chí, các hoạt động chính trị của báo.

Nhiều hội viên phải kiêm nhiệm nhiều vai trò, cương vị khác nhau, nhưng đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban Thư ký Chi hội đã có những cố gắng trong công tác hội, cũng như đóng góp cho chất lượng của tờ báo, tạo chuyển biến tích cực hơn so với những năm trước. Đặc biệt, đã triển khai quy trình tác nghiệp trên quy trình báo chí hiện đại, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên…

 Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Kiều Thanh Hùng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Kiều Thanh Hùng đánh giá cao sự đổi mới, trưởng thành, lớn mạnh của Chi hội báo Kinh tế & Đô thị trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh sự trưởng thành, lớn mạnh ấy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP mong muốn các nhà báo cần có bản lĩnh, trau dồi đạo đức, nghiệp vụ, khẳng định thương hiệu của báo Kinh tế & Đô thị trong làng báo.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội cho biết, nhiệm kỳ qua, Chi hội báo Kinh tế & Đô thị đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thực hiện tốt đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, hoạt động của chi hội có nhiều đổi mới. Các hội viên đã đổi mới, chủ động nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cơ bản đáp ứng đòi hỏi của báo chí hiện đại. Đồng thời, từng bước thay đổi phong cách tác nghiệp trên nền tảng CNTT, chuyển đổi tư duy báo in sang báo điện tử.

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thư ký Chi hội khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Nhấn mạnh những vấn đề cần phải quan tâm trong nhiệm kỳ, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức đề nghị, các hội viên nhà báo phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm xã hội của người làm báo, thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Cùng đó, nâng cao trình độ nghiệp vụ làm báo điện tử, báo chí đa phương tiện; tính chuyên sâu và tính hiện đại. Đặc biệt, đối với 3 từ khóa “kinh tế”, “đô thị”, “Hà Nội”, cần phải làm nhanh hơn, nhiều hơn, hay hơn, hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó, các hội viên nhà báo phải nâng cao một bước tư duy kinh tế báo chí, kết hợp giữa sản xuất nội dung và kinh tế báo chí, nhưng cần phải tác nghiệp độc lập; đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng chuyên sâu.

 Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thư ký Chi hội báo Kinh tế & Đô thị nhiệm kỳ 2020 - 2022

“Ngoài ra, cần phải nâng cao trách nhiệm của hội viên, ban thư ký chi hội về công tác hội, thực hiện tốt điều lệ, kế hoạch của chi hội, thực hiện tốt hơn báo chí chất lượng cao; quan tâm làm tốt công tác chăm lo quyền lợi hội viên, tạo điều kiện cho hội viên tác nghiệp. Quan trọng nhất, chi hội cần có kế hoạch, chủ trương đầu tư cho nội dung báo chí chất lượng cao, để đạt được giải cao trong các giải báo chí” - Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thư ký Chi hội báo Kinh tế & Đô thị nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội phát biểu tại Đại hội

 

Nhiệm kỳ qua, nhiều bài viết của các hội viên Chi hội báo Kinh tế & Đô thị đã đoạt giải cao tại các giải báo chí. Cụ thể, loạt tác phẩm “Lừa đảo, chặt chém khách nước ngoài: Vụ việc nhỏ, tác hại lớn” của nhà báo Hồng Hạnh - Công Thọ (Giải B - Giải Báo chí Quốc gia, Giải A - Giải Báo chí về Phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần 1); tác phẩm “Thảm họa kháng thuốc” của nhà báo Hải Lý (Giải C- Giải Báo chí Quốc gia); loạt bài “Kết quả thanh tra về đất đai tại huyện Sóc Sơn” của nhà báo Hồng Thái đoạt Giải B - Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai. Ngoài ra, báo Kinh tế & Đô thị đã giành được nhiều giải ở Giải báo chí Xây dựng Đảng; Giải báo chí Phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Giải báo chí Ngô Tất Tố; cuộc thi viết về gương Người tốt, việc tốt, các giải báo chí của các bộ, ngành...