Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hôm nay (15/2), học sinh Hà Nội trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Kinhtedothi – Hôm nay (15/2), gần 2,3 triệu học sinh Hà Nội trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 8 ngày. Ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, cổng các trường học nhộn nhịp, đông đúc học sinh từ sáng sớm.
Các cô giáo mừng tuổi học sinh trong ngày đầu trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
Các cô giáo mừng tuổi học sinh trong ngày đầu trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Theo thông tin từ các nhà trường, sáng 15/2, học sinh trở lại trường học tập bình thường theo thời khóa biểu. Với các trường có bán trú, công tác tổ chức bếp ăn cho học sinh cũng được triển khai từ hôm nay. Đây là việc khiến phụ huynh phấn khởi, yên tâm vì các cơ quan, đơn vị cũng bắt đầu nhịp làm việc bình thường.

Trước kỳ nghỉ Tết, công tác vệ sinh trường học đã được thực hiện rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, 1 ngày trước khi đón học sinh trở lại, các nhà trường đều tổ chức rà soát, tổng vệ sinh khử khuẩn, đảm bảo an toàn cho học sinh ở tất cả các khâu.

Lớp học được vệ sinh thông thoáng, sạch sẽ
Lớp học được vệ sinh thông thoáng, sạch sẽ

Bên cạnh việc lau dọn bàn ghế, giáo viên, nhân viên của các trường còn kiểm tra hệ thống điện, nhà vệ sinh, hệ thống cửa sổ, lan can cầu thang, bếp ăn…

Ở cấp mầm non, các cô giáo lau chùi từng đồ dùng, đồ chơi để phòng ngừa có côn trùng hoặc vật lạ xâm nhập. Các mép bàn, ghế, tủ cũng được kiểm tra kỹ để tránh bị bong hỏng có thể gây thương tích cho trẻ.

Phụ huynh đưa học sinh trở lại trường theo nếp cũ
Phụ huynh đưa học sinh trở lại trường theo nếp cũ

Nhà giáo Nguyễn Thị Lý, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm chia sẻ, thực hiện đúng quy định của Sở, các hoạt động của nhà trường diễn ra bình thường từ 15/2. Với giáo viên, nhân viên, trong ngày đầu đi làm lại (14/2),  Ban Giám hiệu, tổ văn phòng đã cùng kiểm tra cơ sở vật chất bán trú chu đáo nhất, tốt nhất đón học sinh đi học. 

Nhà giáo Trịnh Thùy Linh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đa Sỹ, quận Hà Đông cho biết: “Sáng nay, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt từ sớm để đón học sinh. Từng lớp học đã được vệ sinh sạch sẽ, mở cửa thông thoáng; hệ thống vườn hoa cây xanh được chăm sóc cẩn thận chào đón học sinh trở lại trường”. 

Theo Hiệu trưởng Trường Mầm non Đa Sỹ, với đặc thù cấp học, số học sinh đi học những ngày đầu có thể chưa ổn định do có học sinh vẫn ở quê, đi du Xuân cùng bố mẹ hoặc ở nhà với ông bà  Dự kiến qua Rằm tháng Giêng, số trẻ đến lớp mới đầy đủ.

Cô trò Trường Mầm non Đa Sỹ ngày khai Xuân
Cô trò Trường Mầm non Đa Sỹ ngày khai Xuân

Tại cổng Trường THCS Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, nhiều phụ huynh vội vã chở con đến sát giờ vào lớp.

“Vẫn quen nếp nghỉ, con dậy muộn hơn, chuẩn bị trang phục lâu hơn, vì vậy bố con xuất phát từ nhà chậm hơn 10 phút so với ngày thường; may là đường thoáng nên vẫn kịp giờ con vào lớp”, anh Nguyễn Minh Tú, phụ huynh học sinh cho biết.

Trường THCS Trần Duy Hưng chào đón học sinh trở lại
Trường THCS Trần Duy Hưng chào đón học sinh trở lại

Em Ngô Mai Anh, Trường THCS Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân thong thả đi bộ đến trường mang theo chăn gối ngủ bán trú. “Em đặt đồng hồ báo thức nhưng phải 3 lần mới dậy được. Nghỉ Tết thích nhưng đến trường gặp các bạn em cũng rất vui”, Mai Anh nói.

Năm nay, ngày trở lại trường sau nghỉ Tết nguyên đán của học sinh là thứ Năm. Thực tế các năm học trước cho thấy, trong 1-2 ngày đầu trở lại trường, tâm lý học sinh vẫn còn dư âm của Tết nên Ban giám hiệu các trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm quan tâm sát sao hơn, đồng thời tăng cường động viên, khích lệ học sinh vào nếp và chưa đặt ra nhiều yêu cầu về kiến thức.

Ngày đầu tiên đi học trở lại của năm mới Giáp Thìn, giáo viên sẽ dành thời gian ngắn để thầy và trò cùng nhau chúc mừng năm mới, mừng tuổi, chia sẻ những câu chuyện vui ngày Tết; sau đó triển khai tiết học bình thường với mục tiêu nhanh chóng ổn định nền nếp dạy, học ngay trong những ngày đầu năm mới.

 

6 tiêu chuẩn mới về Chuẩn cơ sở giáo dục đại học

6 tiêu chuẩn mới về Chuẩn cơ sở giáo dục đại học

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ