Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hôm nay, 30/6, đồng loạt công bố các nghị quyết, quyết định về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Kinhtedothi- 8 giờ sáng nay, ngày 30/6/2025, cả nước sẽ đồng loạt diễn ra Lễ công bố các nghị quyết, quyết định về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới trong quản trị địa phương - tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì dân phục vụ.

Các địa phương trên toàn quốc sẽ đồng loạt công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về thành lập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã mới; bộ máy lãnh đạo các tỉnh thành và xã, phường, đặc khu mới. Các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cũng sẽ dự sự kiện quan trọng này ở các địa phương.

Với 23 tỉnh, thành mới hình thành sau sáp nhập, buổi lễ sẽ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập tỉnh, thành phố; quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đảng bộ tỉnh, thành phố; quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Các tỉnh, thành cũng sẽ đồng thời công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra, chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉ định Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND; trưởng các ban của HĐND tỉnh, thành phố; trưởng đoàn, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố.

Đường phố phường Thanh Xuân (mới) được vệ sinh sạch đẹp chuẩn bị cho ngày công bố chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh: Tuấn Việt

Các địa phương cũng đồng loạt công bố quyết định của Thủ tướng về chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố; quyết định của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố….

Theo nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cả nước giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố. Trong đó, 11 tỉnh, thành phố giữ nguyên hiện trạng gồm: Hà Nội, Huế, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Cao Bằng.

23 tỉnh, thành phố mới được thành lập theo các phương án sáp nhập gồm: Hợp nhất tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang, lấy tên là tỉnh Tuyên Quang, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Tuyên Quang hiện nay.

Hợp nhất tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái, lấy tên là tỉnh Lào Cai, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Yên Bái hiện nay. 

Hợp nhất tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên, lấy tên là tỉnh Thái Nguyên, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Thái Nguyên hiện nay.

Hợp nhất tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ và tỉnh Hòa Bình; lấy tên là tỉnh Phú Thọ, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Phú Thọ hiện nay.

Hợp nhất tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang, lấy tên là tỉnh Bắc Ninh, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Bắc Giang hiện nay.

Hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, lấy tên là tỉnh Hưng Yên, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Hưng Yên hiện nay.

Hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng, lấy tên là thành phố Hải Phòng, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại thành phố Hải Phòng hiện nay.

Hợp nhất tỉnh Hà Nam, tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định; lấy tên là tỉnh Ninh Bình, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Ninh Bình hiện nay.

Hợp nhất tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị, lấy tên là tỉnh Quảng Trị, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Quảng Bình hiện nay.

Hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, lấy tên là thành phố Đà Nẵng, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại thành phố Đà Nẵng hiện nay.

Hợp nhất tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi, lấy tên là tỉnh Quảng Ngãi, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Quảng Ngãi hiện nay.

Hợp nhất tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định, lấy tên là tỉnh Gia Lai, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Bình Định hiện nay.

Hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hòa, lấy tên là tỉnh Khánh Hòa, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Khánh Hòa hiện nay.

Hợp nhất tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Thuận; lấy tên là tỉnh Lâm Đồng, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Lâm Đồng hiện nay.

Hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên, lấy tên là tỉnh Đắk Lắk, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay.

Hợp nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh; lấy tên là Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Hợp nhất tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước, lấy tên là tỉnh Đồng Nai, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Đồng Nai hiện nay. Hợp nhất tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An, lấy tên là tỉnh Tây Ninh, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Long An.

Hợp nhất thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang; lấy tên là thành phố Cần Thơ, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại thành phố Cần Thơ hiện nay.

Hợp nhất tỉnh Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh; lấy tên là tỉnh Vĩnh Long, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Vĩnh Long hiện nay.

Hợp nhất tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp, lấy tên là tỉnh Đồng Tháp, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Tiền Giang.

Hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, lấy tên là tỉnh Cà Mau, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Cà Mau hiện nay.

Hợp nhất tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang, lấy tên là tỉnh An Giang, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Kiên Giang.

Đồng thời, số đơn vị hành chính cấp xã trên toàn quốc sẽ giảm còn 3.321 xã, phường, đặc khu, theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong khi đó, đơn vị hành chính cấp huyện gồm thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố, thị trấn trên toàn quốc sẽ giải thể.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Tại Hà Nội, 8h sáng nay, 30/6, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; quyết định thành lập đảng bộ cấp xã; chỉ định nhân sự cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã. Lễ công bố được trực tuyến tới 126 điểm cầu các xã, phường mới tại Hà Nội.

Từ 526 xã, phường, sau sắp xếp, TP Hà Nội còn 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã, giảm 400 đơn vị hành chính cấp xã (109 phường, 21 thị trấn và 270 xã), tỷ lệ giảm 76,05%.

Từ ngày 20 - 26/6/2025, 126 xã, phường mới tại Hà Nội đã vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đạt kết quả tích cực. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền khi vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Qua đó bảo đảm hoạt động của các đơn vị hành chính mới được thành lập diễn ra liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn, không để xảy ra khoảng trống về tổ chức, cán bộ và các nhiệm vụ quản lý Nhà nước.

Cùng với các địa phương trên cả nước, các xã, phường ở Hà Nội chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7.

Sau lễ công bố, từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã) trên toàn quốc chính thức đi vào hoạt động. Những thay đổi này đã được Trung ương và các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, nhận được sự đồng thuận cao và sẽ mở ra tương lai phát triển mới cho đất nước với tầm nhìn dài hạn.

Bản đồ phương án sắp xếp 126 xã, phường mới của thành phố Hà Nội. Ảnh: UBND thành phố Hà Nội

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, đây là sự kiện lớn, mang ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Mục tiêu là xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn; đồng thời mở ra một cục diện phát triển mới cho đất nước với tầm nhìn lâu dài, ít nhất là trong 100 năm tới đây.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là vấn đề được cán bộ, đảng viên và người dân rất quan tâm với sự đồng tình ủng hộ, đánh giá rất cao. Bởi sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ đơn thuần là tinh gọn đầu mối mà hướng tới mục tiêu lớn hơn là mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng, nguồn lực, sức bật mới cho đất nước. Đồng thời, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, đòi hỏi một bộ máy quản trị tinh gọn mạnh, gần dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn nữa, để chuyển từ quản lý thụ động sang quản trị thông minh, kiến tạo sự phát triển.

Tập trung cao độ để chuẩn bị, đưa vào vận hành chính thức mô hình chính quyền 2 cấp

Tập trung cao độ để chuẩn bị, đưa vào vận hành chính thức mô hình chính quyền 2 cấp

Vận hành thử nghiệm chính quyền 2 cấp nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động, năng lực công chức

Vận hành thử nghiệm chính quyền 2 cấp nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động, năng lực công chức

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa tinh thần nhân văn, sự sẻ chia với cộng đồng

Lan tỏa tinh thần nhân văn, sự sẻ chia với cộng đồng

28 Nov, 05:52 AM

Kinhtedothi - Hôm nay (ngày 28/11), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid Việt Nam), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” (2021 - 2025) và trao giải Cuộc thi viết “Những cống hiến thầm lặng” năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng tái cử Bí thư Thành đoàn Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng tái cử Bí thư Thành đoàn Hà Nội

27 Nov, 08:38 PM

Kinhtedothi - Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XVI Nguyễn Tiến Hưng tiếp tục tái cử giữ chức Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: bố trí cán bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: bố trí cán bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc

27 Nov, 08:35 PM

Kinhtedothi - Chiều 27/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường (Ô Chợ Dừa, Giảng Võ, Láng) về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương và công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ