Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hôm nay, ĐTQG tập trung: Giữa muôn trùng vây

KTĐT - Hôm nay (4/9), ĐTQG chính thức tập trung nhằm chuẩn bị cho AFF Cup. Nhìn vào bản danh sách mà HLV Phan Thanh Hùng công bố, nhiều người cho rằng, ĐTQG đang tiến hành một cuộc cách mạng về nhân sự.

Thế nhưng, nhìn vào những chuyển động nơi hậu trường, dư luận lại cho rằng, ông Hùng đang gặp vấn đề về lực lượng.

Cầu cạnh lão tướng

Khi Việt Thắng không có tên trong danh sách triệu tập, nhiều nhà chuyên môn cho rằng, “điều gì cần đến tất phải đến”. Rằng, Việt Thắng đã qua thời đỉnh cao phong độ nên cần phải đặt niềm tin vào những nhân tố mới. Thế nhưng sau đó, người ta phát hiện ra rằng, Việt Thắng bị loại không phải vì xuống phong độ mà là do vướng vào những tranh chấp với CLB Thanh Hóa. Và rồi, khi cầu thủ này chấp nhận nộp phạt gần 500 triệu đồng để thoát khỏi án treo giò, ngay lập tức HLV Phan Thanh Hùng gọi anh trở lại.

Tại sao ông Hùng lại sốt sắng với một cầu thủ đã 32 tuổi đến vậy? Vì tài năng và bản lĩnh kinh nghiệm của Việt Thắng? Có thể, nhưng cần phải lưu ý đến một chi tiết là mùa giải vừa qua, Việt Thắng đã quá mờ nhạt. Không thể tìm được vị trí tại Bình Dương, tiền đạo này dạt qua Thanh Hóa để cứu vãn sự nghiệp của mình nhưng lại vướng vào những rắc rối về sinh hoạt.

Minh Phương đang được Ban huấn luyện mời trở lại ĐTQG.

Tiếp đến, người ta không khỏi suy nghĩ trước việc HLV Phan Thanh Hùng dang rộng vòng tay chào đón sự trở lại của tiền vệ Minh Phương. Cầu thủ này đã tuyên bố giã từ sự nghiệp từ 2 năm trước nhưng bất ngờ ngỏ ý quay lại ĐTQG và lập tức nhận được cái gật đầu của ông Hùng.

Từ Việt Thắng đến Minh Phương, những cầu thủ vốn đã qua thời đỉnh cao phong độ nhưng vẫn có thể gây ấn tượng mạnh với HLV Phan Thanh Hùng. Điều đó nói lên rằng, ông Hùng đang có trong tay quá ít lựa chọn chất lượng. Những cầu thủ trẻ mà ông Hùng đặt niềm tin bấy lâu nay như: Văn Quyết, Thanh Hưng hay Nguyên Sa thực chất vẫn chưa thể gánh vác trọng trách tại AFF Cup. Thế nên, trước áp lực về thành tích, việc HLV Phan Thanh Hùng phải cầu cạnh các lão tướng cũng là điều dễ hiểu.

Trăm dâu đổ đầu...ông Hùng

HLV Phan Thanh Hùng đang chơi một canh bạc mạo hiểm. Ông là HLV nội duy nhất trong nhiều năm qua dám ngồi vào chiếc ghế nóng ở ĐTQG. Thế nhưng, bản thân nhà cầm quân này cho rằng mình có nhiều lợi thế hơn so với các HLV ngoại. Lợi thế của ông Hùng là hiểu và được các cầu thủ ủng hộ.

Lợi thế mà ông Hùng nói đến thì sau này mới có thể kiểm chứng, nhưng hiện tại, nó đang khiến HLV này gặp khá nhiều áp lực. Đầu tiên phải kể đến việc có quá nhiều cầu thủ Hà Nội T&T trong danh sách ĐTQG. Có thể các cầu thủ này hay, xứng đáng lên tuyển nhưng khi ông Hùng vừa dẫn dắt Hà Nội T&T lẫn ĐTQG khiến cho các học trò bị nghi ngờ về giá trị. Bản thân ông Hùng cũng bị mang tiếng là thiên vị “gà nhà”. Vậy nên, nếu không khéo ứng xử trước những mối nghi ngờ, có thể ông Hùng sẽ bị nhấn chìm bởi mớ bòng bong mang tên: “Quân ông, quân tôi”.

Là một HLV nội, ông Hùng có thể rất hiểu các học trò. Nhưng cũng chính vì là HLV nội nên hiện tại, người ta vẫn đặt câu hỏi về cái uy của nhà cầm quân này trước các ngôi sao bạc tỷ ở ĐTQG. Mà như đã biết, yếu tố quyết định sự thành bại của một HLV chính là sự nể phục của các học trò. Ai có cái uy, ai được ủng hộ, người đó sẽ thành công và ngược lại, nếu không đủ sự lạnh lùng để chế áp tất cả,  HLV trưởng sẽ trở thành con tin của các ngôi sao.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công an phường Hải Châu: Phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh tại trung tâm thành phố

Công an phường Hải Châu: Phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh tại trung tâm thành phố

12 Jul, 10:01 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/7, Đảng bộ Công an phường Hải Châu (Đà Nẵng) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội đầu tiên kể từ khi Đảng bộ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 Chi bộ Công an các phường: Hải Châu 1, Phước Ninh, Thạch Thang, Thuận Phước và Thanh Bình, theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

12 Jul, 04:31 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/7, nhân dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và tặng quà người có công với cách mạng.

An ninh nhân dân - Lá chắn thép giữ vững bình yên Tổ quốc

An ninh nhân dân - Lá chắn thép giữ vững bình yên Tổ quốc

12 Jul, 09:53 AM

Kinhtedothi - Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn là thanh kiếm sắc bén, lá chắn vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tỉnh Hưng Yên: bước chuyển mạnh mẽ từ hợp nhất hành chính

Tỉnh Hưng Yên: bước chuyển mạnh mẽ từ hợp nhất hành chính

12 Jul, 09:51 AM

Kinhtedothi - Ngày 1/7/2025, hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình chính thức hợp nhất, mở ra một chương phát triển mới cho vùng đất giàu truyền thống lịch sử và cách mạng. Với tên gọi chung là tỉnh Hưng Yên, địa phương này đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035, hướng tới một không gian phát triển bền vững, hiện đại và thông minh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ