Hôm nay, khai hội chùa Hương năm 2014

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (5/2), tức mùng 6/1 Âm lịch, như thường lệ, lễ khai hội chùa Hương năm 2014 chính thức diễn ra. Đây là lễ hội kéo dài trong khoảng 3 tháng và số lượng du khách trẩy hội đông.

Hôm nay, khai hội chùa Hương năm 2014 - Ảnh 1
Năm 2014, lễ hội chùa Hương được Ban tổ chức chuẩn bị sớm và chu đáo để phục vụ khách hành hương. Có khoảng 5.000 chiếc đò đã sẵn sàng phục vụ vận chuyển. Đường điện chiếu sáng được lắp đặt mới từ chùa Thiên Trù lên tới động Hương Tích để mọi người có thể di chuyển dễ dàng vào ban đêm, đảm bảo an ninh trật tự. Việc tổ chức giao thông khoa học hơn để tránh tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra trong các năm trước đây.

Ngoài ra, huyện Mỹ Đức đã cùng với các đơn vị hữu quan đầu tư thêm nhiều cơ sở hạ tầng mới. Gồm cổng Hang Vò vào chùa Hương nối với tuyến đường bê tông dài 7km, mặt cắt rộng 14m, từ Phủ Lý (Hà Nam) lên; cổng Hội Xá được xây dựng bằng đá xanh, với tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng. Về mức phí thắng cảnh: giữ nguyên mức phí thắng cảnh (50.000 đồng/người), vé đò (35.000 đồng/người/khứ hồi), giá cáp treo tăng thêm 20.000 đồng, lên mức 140.000 đồng/vé.

Chùa Hương nằm ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, trong khu thắng cảnh Hương Sơn. Trẩy hội chùa Hương được xem là hành trình về miền đất Phật - nơi Quan Thế Âm Bồ Tát ứng hiện tu hành.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần