Hôm nay, khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc - Vesak 2014

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay, 8/5, Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc - Vesak 2014 chính thức khai mạc tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.

 Theo Ban tổ chức, có khoảng 1.500 đại biểu quốc tế, trong đó có lãnh đạo, đại diện hoàng gia các nước; lãnh đạo các Giáo hội, hệ phái Phật giáo, nhà khoa học, học giả Phật giáo đến từ 95 quốc gia, vùng lãnh thổ và hàng vạn chư tôn đức tăng ni, tín đồ phật tử trong nước.

Sáng 7/5, tại chùa Đại Bi, xã Gia Xuân, Gia Viễn (Ninh Bình), lá cờ Phật giáo bằng hoa lớn nhất châu Á cũng đã được khánh thành chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc - Vesak 2014. 

Với chủ đề: "Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp quốc", nước chủ nhà Việt Nam mong muốn gửi gắm thông điệp: Tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới mong muốn xây dựng một thế giới hòa bình, đời sống an lạc, hạnh phúc cho tất cả mọi người, vì một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc - Vesak 2014 (từ 8 - 10/5) ngoài lễ hội tâm linh văn hóa, hội chợ văn hóa Phật giáo, chương trình nghệ thuật còn diễn ra các hội thảo khoa học về Phật giáo… Đây là lần thứ hai, Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện này, qua đó nhằm nâng cao vai trò của Giáo hội Phật giáo, đất nước Việt Nam trong hội nhập quốc tế.