Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hôm nay, khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Kinhtedothi- Hôm nay, 5/1, Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV chính thức khai mà và dự kiến bế mạc vào ngày 9/1/2023. Tại Kỳ họp này, sẽ xem xét, quyết định một số vấn đề cấp bách, trong đó có nội dung rất lớn là Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, đây là lần thứ hai Quốc hội tiến hành kỳ họp bất thường để kịp thời xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan chức năng triển khai các công việc tiếp theo.

Cụ thể, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thông qua dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại Khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15; xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Nghị quyết số 30 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định một số vấn đề về tài chính, ngân sách và quyết định một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Đặc biệt, trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội cũng xem xét công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Quang cảnh Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Như Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã nhận định, việc tổ chức các Kỳ họp bất thường có ý nghĩa quan trọng để Quốc hội kịp thời xem xét, quyết định các nội dung cấp bách nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển. Qua đó, cũng giúp đúc kết được những kinh nghiệm quý để tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức kỳ họp Quốc hội theo hướng linh hoạt hơn, chủ động hơn thay vì phải chờ đến kỳ họp thường kỳ.

Liên quan đế nội dung được cử tri đặc biệt quan tâm là Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, từ đầu năm 2022, Chủ tịch Quốc hội đã chỉ đạo việc khẩn trương xây dựng, trình Quốc hội Quy hoạch tổng thể quốc gia. Khi Quốc hội quyết định chọn quy hoạch là chuyên đề giám sát tối cao đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa XV cũng là nhằm thúc đẩy việc hoàn thành Quy hoạch này và quy hoạch các cấp.

Tại Phiên họp thứ 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Quy hoạch tổng thể quốc gia, chỉ rõ những vấn đề cần tiếp tục làm rõ hơn, xác định các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu để đạt được; các định hướng lớn về phát triển và phân bố không gian phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu; định hướng tổ chức không gian phát triển theo vùng, lãnh thổ... Ngay sau phiên họp, Ủy ban Kinh tế đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Chính phủ tiếp tục rà soát, tiếp thu, chỉnh lý để hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã sắp xếp chương trình khoa học, bảo đảm thời gian thảo luận tại tổ, tại hội trường cho các đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu.

Theo Chương trình Kỳ họp, sáng 5/1, sau khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc Kỳ họp, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Tiếp đó, Quốc hội sẽ nghe các báo cáo, tờ trình, thẩm tra về các nội dung sẽ được xem xét tại Kỳ họp.

Từ 11h đến hết chiều 5/1, Quốc hội họp riêng theo chương trình riêng để xem xét công tác nhân sự.

Lý giải tại sao Quốc hội tổ chức các “Kỳ họp bất thường”

Lý giải tại sao Quốc hội tổ chức các “Kỳ họp bất thường”

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Động viên người lao động tại các công trình trọng điểm nối đôi bờ sông Hồng

Động viên người lao động tại các công trình trọng điểm nối đôi bờ sông Hồng

14 Feb, 08:31 PM

Kinhtedothi - Nhằm kịp thời động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết, trong ngày 14/1 (tức 27 Tết), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng đã trực tiếp đến công trường thi công cầu Vân Phúc và cầu Thượng Cát thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động đang làm việc tại đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dâng hương tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dâng hương tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo

14 Feb, 04:36 PM

Ngày 14/2, nhân Tết cổ truyền của dân tộc – Xuân Bính Ngọ 2026, trong không khí mừng Đảng – mừng Xuân, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và dâng hương tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng gặp mặt các Hội quần chúng nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng gặp mặt các Hội quần chúng nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026

12 Feb, 06:07 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/2, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ