Tuesday, 14:08 06/09/2016
Hơn 1.000 hộ dân mòn mỏi vì dự án “treo” tại phường Thanh Nhàn
Kinhtedothi - Dự án đầu tư xây dựng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà...
Kinhtedothi - Dự án đầu tư xây dựng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) được Thủ tướng giao đất tổ chức GPMB, chuẩn bị đầu tư tại Quyết định 442 ngày 13/4/2001; ngày 6/5/2010, UBND TP có Quyết định 2035 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Công viên theo hướng thành Trung tâm Thanh thiếu niên Hà Nội. Theo chỉ đạo, từ năm 2002 đến nay, UBND quận thực hiện GPMB từng khu vực dự án, trong đó phía Nam và Tây Bắc đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, phía Đông Bắc rộng 5,8ha đến giờ vẫn chưa có chủ trương GPMB, kéo theo 1.020 hộ dân các khu dân cư (KDC) 1, 2, 4 đang ngày đêm mòn mỏi, chưa biết bao giờ thoát cảnh dự án “treo”… 10 người sống trong… 20m2 Tận nơi “mục sở thị” những ngôi nhà nhỏ liêu xiêu ven hồ Thanh Nhàn mới cảm nhận hết cảnh sống khổ sở của người dân tại nơi được mệnh danh “xóm liều thứ hai” của phường Thanh Nhàn. Ông Đinh Xuân Tế - Trưởng Ban Công tác mặt trận KDC số 4 của phường cho biết: Nhiều hộ trong làng trước cũng có đất rộng, qua quá trình sử dụng chia cho con cái, bán “trao tay”, nên diện tích ở ngày càng thu hẹp. Đến nay, quá nửa số hộ dân sống trong những căn nhà chỉ 10m2, có hộ gần 10 người chen chúc dưới mái nhà vỏn vẹn 20m2. Cực chẳng đã, hầu hết phải lấn chiếm khu ven hồ để dựng tạm mấy miếng tôn, tre nứa… làm bếp, nhà vệ sinh, chỗ để xe. Hầu hết đều 3 - 4 nhà chung nhau chỗ để xe.
Chia sẻ với Kinh tế & Đô thị, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn Triệu Như Long nói: Những người có điều kiện hầu như đã bán đất mua chỗ khác, có người lại về đây mua…, tất cả là “trao tay”, thậm chí chẳng viết giấy tờ mà chỉ đưa nhau một số tiền rồi cứ thế vào ở. Cả hơn 1.000 hộ dân thuộc khu vực dự án đều không được cấp “sổ đỏ”, nhà cửa xuống cấp không được xây lại. Hàng chục năm qua, lãnh đạo phường rất “đau đầu” vì quản lý những khu nhà tạm bợ, trong đó nhiều nhà cho 5 - 6 người lao động thuê để ở, an ninh phức tạp, phát sinh vô số tệ nạn… Mong có “quyền của người sử dụng đất” Bức xúc của người dân khu vực Đông Bắc dự án đã nhiều lần được phản ánh tới các cơ quan chức năng và trong các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND TP… Đáng chú ý, người dân KDC số 4 đã chính thức gửi 2 văn bản, vào tháng 10/2014 và tháng 10/2015, kiến nghị TP sớm đưa KDC khỏi ranh giới dự án để họ được tự do sống trên mảnh đất của mình, cụ thể là được xin cấp “sổ đỏ”, xây lại nhà cửa... Trong đó, bản kiến nghị thứ hai được gửi tới 19 cơ quan, từ đó người dân luôn thấp thỏm chờ quyết định chính thức của TP. “Khu đất của chúng tôi được đưa vào quy hoạch Công viên đã 46 năm. Một số hạng mục đã được triển khai, nhưng thực tế chưa công trình nào hoàn thiện, và việc thi công tiếp phần dở dang chưa có hồi kết. Chúng tôi kiến nghị nhanh chóng đưa KDC số 4 ra khỏi ranh giới dự án” - ông Nguyễn Hữu Căn, trú tại 2C, ngõ 98 phố Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn bày tỏ. Trong văn bản mới nhất do Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Lâm Anh Tuấn ký gửi UBND TP và Sở QH-KT, lãnh đạo quận tiếp tục nhấn mạnh: Công ty ĐT&DV Tuổi trẻ Hà Nội đã sáp nhập với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, nhưng việc chuyển giao quản lý vẫn chưa thống nhất giữa hai bên, nên chưa xác định được chủ thể quản lý Công viên. Để có cơ sở xử lý các công trình không phép, sai phép và hoạt động kinh doanh dịch vụ tại đây, quận kiến nghị TP sớm chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc chuyển giao. Đặc biệt, nếu các cấp có thẩm quyền kịp thời bố trí đủ kinh phí thực hiện dự án theo quy hoạch (khoảng 3.531 tỷ đồng và 1.020 căn hộ tái định cư), UBND quận đề nghị khẩn trương GPMB để thực hiện quy hoạch. Trong trường hợp chưa thể bố trí ngay, kiến nghị UBND TP và các cấp có thẩm quyền xét nguyện vọng của các hộ dân và chính quyền sở tại, nhằm tạo điều kiện cho người dân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ theo quy định, ổn định cuộc sống. Cụ thể, cần đưa cả 3 KDC ra khỏi quy hoạch Công viên, đồng thời mở tuyến đường dạo quanh hồ và mở tuyến kết nối giữa đường dạo này với đường Kim Ngưu tại trục đường ngõ 84 phố Kim Ngưu.
![]() Những căn nhà nhếch nhác ven hồ của các hộ dân khu dân cư số 2 phường Thanh Nhàn. |