Hơn 1.400 thanh niên Thừa Thiên Huế lên đường nhập ngũ

ANH TUẤN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/2, tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022.

Năm 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.453 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 1.200 tân binh được biên chế vào các đơn vị Quân đội và 253 tân binh thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương động viên, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương động viên, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.

Trong đó, có 154 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng. Đặc biệt các xã, phường tuyến biển đã làm tốt công tác tuyên truyền kêu gọi thanh niên làm ăn xa, các thanh niên vươn khơi bám biển về tổ chức khám tuyến đầy đủ theo lệnh gọi. 

Ghi nhận không khí lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ tại TP Huế thật khẩn trương, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 nhưng không kém phần trang trọng, ý nghĩa.

Chiến sĩ Tống Quang Nhật, Tiểu đoàn huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt, khắc phục khó khăn, nhanh chóng hòa nhập môi trường mới, hoàn thành xuất sắc các chương trình huấn luyện và nhiệm vụ được giao”.

Một người mẹ không kìm được cảm xúc khi tiễn con trai lên đường nhập ngũ.
Một người mẹ không kìm được cảm xúc khi tiễn con trai lên đường nhập ngũ.

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, năm 2022, 100% thanh niên nhập ngũ đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ, nhiều thanh niên đã tốt nghiệp đại học với kết quả xuất sắc nhưng vẫn tình nguyện vào phục vụ trong quân ngũ.

Lễ giao nhận quân diễn ra đảm bảo thời gian, nhanh gọn, an toàn, đủ số lượng, 100% đạt chỉ tiêu. Các tân binh đã lên đường nhập ngũ, tự tin bước vào môi trường quân ngũ, cố gắng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.