Hơn 1.400 vận động viên quận Đống Đa tham dự hội thao Quốc phòng

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/9, quận Đống Đa tổ chức khai mạc Hội thao Quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và Hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022 với hơn 1.400 vận động viên tham gia.

Phát biểu khai mạc Hội thao, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Hoàng Giáp khẳng định, các đơn vị DQTV và Trung đội dân quân cơ động trong thời gian qua đã tích cực chủ động, khắc phục khó khăn, bám sát vào phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” sát với nhiệm vụ, tình hình địa phương, đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Hoàng Giáp kiểm tra các nội dung thi đấu tại hội thao.
Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Hoàng Giáp kiểm tra các nội dung thi đấu tại hội thao.

Để đánh giá toàn diện kết quả huấn luyện trên các nội dung quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật của lực lượng DQTV và góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng của năm 2022, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa đề nghị, các cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, chiến sĩ DQTV và Trung đội dân quân cơ động của địa phương, đơn vị tham gia Hội thao Quốc phòng giành kết quả cao nhất.

Ban Chỉ huy Quân sự quận là cơ quan thường trực chủ động tham mưu, tổ chức Hội thao nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Chuẩn bị đầy đủ, chu đáo nội dung, cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đánh giá thực chất kết quả Hội thao để qua đó làm cơ sở rút kinh nghiệm huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị trong những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn. Đồng thời, lựa chọn những tập thể, cá nhân xuất sắc thành lập Đội tuyển Tham gia Hội thao Quốc phòng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giành kết quả cao.

Các vận động viên tham gia thi đấu ở  nội dung tháo lắp súng.
Các vận động viên tham gia thi đấu ở  nội dung tháo lắp súng.

Đặc biệt, các cán bộ, chiến sĩ DQTV và Trung đội dân quân cơ động tham gia Hội thao Quốc phòng chấp hành nghiêm quy chế Hội thao, phát huy hết khả năng, nội lực. Bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết mình, đạt thành tích cao nhất đem vinh quang về cho địa phương, đơn vị. Các tổ trọng tài, Ban giám khảo phát huy hết tinh thần trách nhiệm làm việc công minh, chính xác, khách quan, trung thực, đánh giá đúng thực chất các nội dung trong Hội thao.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã lần lượt tham gia các nội dung thi trong ngày thứ nhất. Theo đó, tại Hội thao Quốc phòng lực lượng DQTV, các vận động viên tham gia tranh tài tập trung ở 8 nội dung: Phòng không, pháo binh, công binh, thông tin, phòng hóa, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Đối với lực lượng dân quân cơ động, tham gia thi các nội dung: Duyệt đội ngũ, đội hình cấp trung đội; đồng diễn võ thể dục tay không; thực hành bắn súng tiểu liên AK bài 1; chạy vũ trang 3.000m; ném lựu đạn xa đúng hướng…

Một trong những nội dung thi đấu tại hội thao.
Một trong những nội dung thi đấu tại hội thao.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù thời tiết nắng nóng, song với tinh thần quyết tâm cao, các vận động viên đã nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm điều lệ, nội quy, trung thực, đoàn kết, tự tin hoàn thành tốt bài thi với kết quả cao nhất.