Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội:

Hơn 1.700 thí sinh thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2023

Kinhtedothi – Sáng 24/9, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD&ĐT năm 2023 với sự tham gia của hơn 1.700 thí sinh.

Trải qua vòng 1 (thi kiến thức chung, tin học, ngoại ngữ), có hơn 1.700 thí sinh đủ điều kiện vào vòng 2 với bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Có hơn 1.700 thí sinh bước vào vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023 (Ảnh: Nam Du)
Có hơn 1.700 thí sinh bước vào vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023 (Ảnh: Nam Du)

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn, Kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục Hà Nội được triển khai đúng các quy định, hướng dẫn của cấp trên. Hội đồng tuyển dụng đã tổ chức học tập quy chế cho toàn bộ giám thị, cán bộ và thí sinh. Trong vòng 2, tổng 1.723 thí sinh được chia làm 72 phòng thi tại 2 điểm thi là Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Phan Đình Phùng.

Lãnh đạo ngành GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh dự thi (Ảnh: Nam Du)
Lãnh đạo ngành GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh dự thi (Ảnh: Nam Du)

“Qua sàng lọc hồ sơ và kỳ thi tuyển vòng 1 cho thấy, hầu hết thí sinh có chuyên môn tốt, nhiều thí sinh có trình độ đào tạo thạc sỹ trở lên. Một số trường có đông đảo thí sinh dự thi; một số môn thi (Toán, Tiếng Anh) có sự cạnh tranh rất cao khi số lượng thí sinh nhiều nhưng chỉ tiêu rất ít. Chúng tôi hy vọng, kỳ thi sẽ chọn được những giáo viên có trình độ, có tâm huyết với ngành GD&ĐT Thủ đô. Thời gian tới, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục tham mưu thành phố tổ chức các đợt tuyển dụng viên chức để tuyển đủ giáo viên, đáp ứng nhu cầu học tập của con em Nhân dân trên địa bàn”, ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết.

Sáng 24/9, cùng đoàn liên ngành TP đi kiểm tra toàn diện công tác tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2023, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đã gặp gỡ, động viên các thí sinh giữ tinh thần vững vàng, thực hiện tốt bài thi để có thể đem tâm huyết, trí tuệ của mình cống hiến cho ngành GD&ĐT Thủ đô.

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Quang Tuấn cùng các thành viên kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi (Ảnh: Nam Du)
Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Quang Tuấn cùng các thành viên kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi (Ảnh: Nam Du)

Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT Hà Nội được tổ chức bài bản chu đáo, cẩn trọng. Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Thanh tra TP, Sở Nội vụ, Công an TP và các đơn vị có liên quan để đảm bảo kỳ thi diễn ra công khai, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng quy định của pháp luật.

Năm 2023, có gần 2.000 thí sinh tham gia dự thi để chọn 608 chỉ tiêu; trong đó có 536 chỉ tiêu giáo viên (các cấp: THPT, THCS, tiểu học, mẫm non) và 72 chỉ tiêu nhân viên (thư viện, văn thư, thiết bị thực hành thí nghiệm, công nghệ thông tin).

Kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên nhằm mục đích tuyển dụng bổ sung viên chức làm công tác giảng dạy và phục vụ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc sở đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, cơ cấu, góp phần xây dựng đội ngũ viên chức ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vu giáo dục và đào tạo của TP.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội xây trường, lớp: Để không thừa, không thiếu

Hà Nội xây trường, lớp: Để không thừa, không thiếu

17 Sep, 05:10 AM

Kinhtedothi - Thiếu trường, lớp là một trong những bài toán khó giải nhất của các đô thị phát triển trên cả nước, điển hình là Thủ đô Hà Nội. Vậy nhưng, thời điểm hiện tại, yêu cầu cần xem xét thận trọng khi quyết định xây dựng trường công lập lại được đặt ra bởi lo ngại nguy cơ lãng phí nguồn lực.

Yêu cầu từ thực tiễn

Yêu cầu từ thực tiễn

12 Sep, 06:08 AM

Kinhtedothi - Năm học 2025 - 2026 bắt đầu, cùng với niềm hân hoan của hàng triệu học sinh khi chính sách miễn học phí từ mầm non đến phổ thông được thực thi và một số địa phương hỗ trợ học sinh bữa ăn bán trú (trong đó có học sinh tiểu học Hà Nội), Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đề nghị “bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất trên toàn quốc” tiếp tục thể hiện những quyết sách mang tính lịch sử về công tác giáo dục và nhận được sự đồng thuận cao trong dư luận xã hội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ