Hơn 100 người chết vì tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo số liệu mới nhất được Ban ATGT Quốc gia công bố, từ 30/4 - 3/5, cả nước xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, khiến 111 người tử vong, 138 người bị thương.

Kinhtedothi - Theo số liệu mới nhất được Ban ATGT Quốc gia công bố, từ 30/4 - 3/5, cả nước xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, khiến 111 người tử vong, 138 người bị thương. 
Vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trong kỳ nghỉ lễ tại Quảng Ngãi vào sáng 3/5 khiến 4 người tử vong và nhiều người khác bị thượng. Ảnh: Hồng Trang
Vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trong kỳ nghỉ lễ tại Quảng Ngãi vào sáng 3/5 khiến 4 người tử vong và nhiều người khác bị thượng. Ảnh: Hồng Trang
Trong đó, 149 vụ xảy ra trên đường bộ, làm chết 108 người, bị thương 137 người; số vụ tai nạn xảy ra trong 2 ngày 2 - 3/5 là: 97 vụ. Đặc biệt nghiêm trọng, sáng ngày 3/5, xe ô tô khách 16 chỗ BKS: 43B - 026.33 khi lưu thông trên QL1A, đoạn qua xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đã đâm trực diện vào 2 xe tải đi ngược chiều khiến 4 người tử vong, 7 người khác bị thương.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông đã giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ giảm 25,8% (53 vụ); số người chết giảm 4,3% (5 người); bị thương giảm 7,3% (11 người).

Trên địa bàn Hà Nội, tính chung 4 ngày nghỉ lễ vừa qua đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ 2015, giảm 14,3% số vụ, 28,6% số người chết và 33,3% số người bị thương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần