Hơn 100 nhà dân tốc mái do lốc xoáy kèm mưa đá

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lốc xoáy kèm mưa đá kéo dài 20 phút khiến hơn 100 nhà dân ở hai huyện Gio Linh, Vĩnh Linh (Quảng Trị) bị tốc mái, hư hỏng. 70% diện tích hoa màu bị hư hại.

Chợ trung tâm xã Vĩnh Sơn bị đổ sập hoàn toàn.
Chợ trung tâm xã Vĩnh Sơn bị đổ sập hoàn toàn.
Khoảng 13h45 ngày 9/5, trận lốc xoáy kèm mưa đá kéo qua xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Linh) khiến 70 nhà dân và một số công trình công cộng như chợ trung tâm xã, nhà để xe trường tiểu học bị đổ sập, ảnh hưởng.

Bà Trần Thị Bòn kể đang ở trong nhà thì “gió lớn, mưa đá rơi xuống rầm rầm trên mái tôn" và chỉ ít phút sau mái đã bị hất tung. Nhiều người dân cho biết hạt mưa kèm đá to bằng ngón tay cái.

Tại xã Trung Sơn (huyện Gio Linh), lốc xoáy khiến 40 nhà dân bị hư hại, 200ha lúa, sắn bị ảnh hưởng 70%, hơn 2.000 cây cao su bị gãy đổ… ước tính thiệt hại khoảng 4,7 tỷ đồng. Đa phần diện tích lúa đông xuân chuẩn bị thu hoạch của người dân bị ngã đổ, gãy rạp xuống sát mặt nước.
Nhà xưởng chế biến lâm sản ở xã Trung Sơn bị tốc mái.
Nhà xưởng chế biến lâm sản ở xã Trung Sơn bị tốc mái.
Tại xã Vĩnh Giang (huyện Vĩnh Linh) có 4 công trình công cộng là trạm y tế xã, trụ sở hợp tác xã, nhà sinh hoạt cộng đồng… và 31 nhà dân bị tốc mái. Tại xã Gio Mỹ, Trung Giang… cũng có nhiều nhà dân bị thiệt hại.

Sáng 10/5, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã đi kiểm tra tại các địa phương bị thiệt hại, chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần