Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hơn 11.000 người vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), Nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc đã về Thủ đô, xếp hàng chờ vào viếng Người.
Sáng 19/5, để bày tỏ lòng thành kính đối với vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam - người đã hiến dâng trọn cuộc đời cho độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, hàng nghìn người đã xếp hàng để được vào viếng Bác. 
Theo ghi nhận của phóng viên KT&ĐT, từ tuyến phố Ngọc Hà, dòng người vào viếng nối dài đến khu vực bên Lăng Bác.
Dù lượng người rất đông nhưng ai nấy đều ý thức xếp hàng trật tự.
Đến Lăng viếng Bác, đồng bào cả nước đều mang trong mình những tấm chân tình của người con đất Việt gửi đến Bác Hồ kính yêu.
Các em học sinh được nhà trường tổ chức vào Lăng viếng Bác trong ngày kỷ niệm sinh nhật Người.
Các cháu bé rất háo hức khi được vào Lăng Bác.
Đồng bào cả nước hướng về Bác Hồ kính yêu trong ngày kỉ niệm 132 năm ngày sinh của Người.
Đoàn cựu chiến binh vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.  
Cảnh vệ Lăng giúp đỡ người già, trẻ nhỏ di chuyển khó khăn.
Trong ngày hôm nay, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban quản lý Lăng phát miễn phí 20.000 phần quà là bánh, nước, sữa cho du khách đến Lăng Bác.
Trong buổi sáng nắng vàng rực rỡ, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Ba Đình, “dòng người” đều chung tâm trạng xúc động, tự hào về vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới Hồ Chí Minh. Theo Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, 11.274 lượt người đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đợi chờ và hy vọng...

Đợi chờ và hy vọng...

13 Jul, 06:19 AM

Kinhtedothi - Ý tưởng về mô hình Khu Phát triển thương mại - văn hóa đang dần được định hình rõ nét trong hành trình hiện thực hóa khát vọng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại. Người Hà Nội tin mô hình ấy sẽ bảo tồn những căn tính cộng đồng khi thương hiệu địa phương không còn là tên hành chính…

Bài 3: Bệ phóng từ Luật Di sản văn hóa 2024

Bài 3: Bệ phóng từ Luật Di sản văn hóa 2024

13 Jul, 06:17 AM

Kinhtedothi - Luật Di sản văn hóa 2024 đã thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về văn hóa, di sản văn hóa. Trong đó điểm nhấn quan trọng của Luật là chủ trương phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Việt Nam có di sản văn hóa thế giới thứ 9

Việt Nam có di sản văn hóa thế giới thứ 9

12 Jul, 08:19 PM

Kinhtedothi - Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đây là di sản văn hóa thế giới thứ 9 của Việt Nam.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ