Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hơn 203 tỷ đồng cho hệ thống xăng dầu Quốc lộ 10

KTĐT - Theo Bộ Công Thương, mục tiêu phát triển của dự án là xây dựng một hệ thống cửa hàng khang trang, hiện đại với quy mô thống nhất.

KTĐT - Theo Bộ Công Thương, mục tiêu phát triển của dự án là xây dựng một hệ thống cửa hàng khang trang, hiện đại với quy mô thống nhất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ các loại nhiên liệu (xăng, LPG...), đảm bảo an ninh về nhiên liệu cho giao thông trên Quốc lộ 10 và phát triển kinh tế xã hội của các địa phương dọc đường quốc lộ.

Theo Bộ Công Thương, nhằm bảo đảm cung cấp đầy đủ và an toàn xăng dầu cho các phương tiện giao thông, bộ đã quyết định phê duyệt dự án đầu tư hơn 203 tỷ đồng quy hoạch hệ thống xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 10 để tạo các điểm giao thông tĩnh cũng như đảm bảo nguồn cung cấp xăng dầu trong mọi tình huống.

Theo Bộ Công Thương, mục tiêu phát triển của dự án là xây dựng một hệ thống cửa hàng khang trang, hiện đại với quy mô thống nhất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ các loại nhiên liệu (xăng, LPG...), đảm bảo an ninh về nhiên liệu cho giao thông trên Quốc lộ 10 và phát triển kinh tế xã hội của các địa phương dọc đường quốc lộ.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đưa ra dự định sắp sếp lại các cửa hàng hiện có, từ đó sẽ loại bỏ dần các cửa hàng không còn phù hợp về quy hoạch phát triển chung của địa phương hoặc có vi phạm tiêu chuẩn về an toàn. Thông qua dự án này, hệ thống các cửa hàng hiện có cũng được khai thác hiệu quả hơn cơ sở vật chất kỹ thuật, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường, tiết kiệm quỹ đất, kết hợp dịch vụ cung cấp nhiên liệu với các dịch vụ thương mại khác.

Tuy nhiên, để đạt được quy chuẩn của dự án, các cửa hàng xây dựng mới cần có kết cấu cột bơm xăng hợp lý mới có thể kết hợp hoặc chuyển đổi nguồn cung cấp nhiên liệu từ xăng, dầu các loại sang LPG, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiêu thụ cho các phương tiện giao thông.

Vì vậy, các cửa hàng loại I tối thiểu phải có 6 cột bơm (loại 1-2 vòi) kèm theo nhà nghỉ, bãi đỗ xe qua đêm; các cửa hàng loại II là 4 vòi và loại III là 3 vòi cùng các dịch vụ thương mại khác. Không những thế, diện tích đất tối thiểu phải đạt 5.600m2, có chiều rộng mặt tiền 70m trở lên mới có thể đảm bảo phát triển hài hòa hiệu quả kinh tế./.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ