Hơn 22.000 học sinh Hải Phòng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Bảo Thành
Chia sẻ Zalo

Kiinhtedothi - Sáng 7/7, hơn 22.500 thí sinh TP Hải Phòng tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 làm bài thi đầu tiên - môn Ngữ văn bằng hình thức tự luận.

Từ sáng sớm 7/7, ghi nhận ở cổng trường THPT Ngô Quyền (quận Lê Chân) có rất đông phụ huynh đưa con đến thi đứng tại 2 bên đường Mê Linh. Tại hội đồng thi này có 708 thí sinh của 3 trường THPT gồm: Ngô Quyền, Lê Chân và Hữu nghị Quốc tế.

Một phụ huynh đưa con gái đến trường thi. Ảnh: Bảo Thành
Một phụ huynh đưa con gái đến trường thi. Ảnh: Bảo Thành

Cũng tại điểm thi này, lực lượng CSGT có mặt phân luồng, đảm bảo giao thông không bị ách tắc. 30 sinh viên tình nguyện trường Đại học Hàng hải Việt Nam đứng ở 2 cổng trường hỗ trợ công tác thi. Các sinh viên tình nguyện cầm bảng báo nhắc nhở thí sinh không mang tài liệu, thiết bị điện tử vào phòng thi.

Còn tại ki ốt “hy vọng” đặt tại cổng trường, sinh viên tình nguyện phát nước uống, sữa, bút chì và tẩy cho thí sinh. Các thí sinh có thể viết những lời chúc thi tốt, may mắn để treo lên cây hy vọng.

Từ sáng sớm, đội sinh viên tình nguyện có mặt tại cổng trường THPT Ngô Quyền tiếp sức các em học sinh. Ảnh: Bảo Thành  
Từ sáng sớm, đội sinh viên tình nguyện có mặt tại cổng trường THPT Ngô Quyền tiếp sức các em học sinh. Ảnh: Bảo Thành  

Ngay phía trong cổng trường, đội tình nguyện của trường THPT Ngô Quyền làm nhiệm vụ ký gửi đồ đạc của thí sinh. Theo quy định mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thí sinh phải để đồ cách phòng thi 25m nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận thi cử bằng công nghệ cao.

Thí sinh được tặng sữa, nước uống miễn phí ngay tại cổng trường. Ảnh: Bảo Thành
Thí sinh được tặng sữa, nước uống miễn phí ngay tại cổng trường. Ảnh: Bảo Thành

Tại một số điểm thi khác trên địa bàn TP Hải Phòng, theo ghi nhận của PV Báo Kinh tế & Đô thị đa phần thí sinh đến từ rất sớm để chờ vào làm thủ tục thi.

Thí sinh Nguyễn Văn Khuyên tại điểm thi trường THPT Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân) chia sẻ: "Em đã chuẩn bị khá tốt cho kỳ thi quan trọng này tuy nhiên hôm nay bước vào môn thi đầu tiên cũng thấy khá run. Em hy vọng sẽ làm tốt các môn thi để không phụ lòng bố mẹ…”.

Những lời nhắn nhủ, chúc thi tốt treo trên cây hy vọng để tiếp sức thí sinh. Ảnh: Bảo Thành
Những lời nhắn nhủ, chúc thi tốt treo trên cây hy vọng để tiếp sức thí sinh. Ảnh: Bảo Thành

Đúng 7 giờ 15, các cánh cổng trường đóng lại để thí sinh bước vào giờ thi môn Ngữ văn.

Thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân trước khi vào phòng thi. Ảnh: Bảo Thành
Thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân trước khi vào phòng thi. Ảnh: Bảo Thành

Hội đồng thi số 3 - Sở GD&ĐT Hải Phòng có 49 điểm thi, trong đó có 40 điểm thi đặt tại trường THPT công lập. Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hải Phòng, toàn thành phố có 22.573 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Trong đó 19.669 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp, xét đại học; 2.121 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp; 701 thí sinh chỉ thi tuyển sinh đại học và 82 thí sinh chỉ xét tuyển học bạ. Ngoài ra có 21 học sinh được miễn tất cả các môn thi (18 học sinh khuyết tật nặng và 3 học sinh tham gia đội tuyển Olympic quốc gia); 2.096 học sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ. 2 thí sinh thuộc diện F0.

Tại Hải Phòng, số thí sinh đăng ký thi bài tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) tiếp tục áp đảo với 14.740 thí sinh, gấp đôi số thí sinh đăng ký thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hoá học, Sinh học) với 7.539 thí sinh.

Ngành giáo dục thành phố đã điều động 3.024 cán bộ, công chức, viên chức tham gia kỳ thi; huy động 343 cán bộ, công chức, viên chức chấm thi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần