Hơn 3.000 người tham gia chạy hưởng ứng hướng tới SEA Games 31

Lại Tấn - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 11/4, tại không gian văn hoá vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) diễn ra lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31”.

Sáng 11/4, tại không gian văn hoá vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) diễn ra lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31”; Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân; Phát động giải chạy báo Hànộimới lần thứ 47 vì hoà bình.
Sáng 11/4, tại không gian văn hoá vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) diễn ra lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31”; Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân; Phát động giải chạy báo Hànộimới lần thứ 47 vì hoà bình.

 

Lễ phát động có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc thời gian còn 31 ngày sẽ diễn ra Lễ Khai mạc SEA Games 31 (ngày 12/5) tới đây.
Lễ phát động có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc thời gian còn 31 ngày sẽ diễn ra Lễ Khai mạc SEA Games 31 (ngày 12/5) tới đây.
Các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng Lễ phát động "Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31".
Các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng Lễ phát động "Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31".
Đây là một trong các hoạt động thiết thực của Thủ đô Hà Nội cùng cả nước, chào mừng SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam.
Đây là một trong các hoạt động thiết thực của Thủ đô Hà Nội cùng cả nước, chào mừng SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam.
Sau 19 năm từ SEA Games 22, Hà Nội vinh dự được chọn là địa điểm tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và là địa điểm nhiều môn thi đấu tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31).
Sau 19 năm từ SEA Games 22, Hà Nội vinh dự được chọn là địa điểm tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và là địa điểm nhiều môn thi đấu tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31).
Với mục đích tổ chức một kỳ SEA Games an toàn, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè các nước trong khu vực và quốc tế, qua đó cũng là một cách để quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam thân thiện, chan hòa với bạn bè quốc tế và khẳng định vị trí của thể thao Việt Nam trên bản đồ thế giới, châu lục và khu vực.
Với mục đích tổ chức một kỳ SEA Games an toàn, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè các nước trong khu vực và quốc tế, qua đó cũng là một cách để quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam thân thiện, chan hòa với bạn bè quốc tế và khẳng định vị trí của thể thao Việt Nam trên bản đồ thế giới, châu lục và khu vực.
Đoàn xe mô tô phân khối lớn mang theo lá cờ tổ quốc, cờ SEA Games, cờ Liên đoàn thể thao Đông Nam Á và dàn cờ hồng diễu hành một vòng hồ Hoàn Kiếm.
Đoàn xe mô tô phân khối lớn mang theo lá cờ tổ quốc, cờ SEA Games, cờ Liên đoàn thể thao Đông Nam Á và dàn cờ hồng diễu hành một vòng hồ Hoàn Kiếm.
Người dân tham gia chạy hưởng ứng Lễ phát động "Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31".
Người dân tham gia chạy hưởng ứng Lễ phát động "Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31".
Bạn bè quốc tế tham gia chạy hưởng ứng Lễ phát động "Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31".
Bạn bè quốc tế tham gia chạy hưởng ứng Lễ phát động "Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31".
Hơn 3.000 người dân theo sự hướng dẫn của trọng tài di chuyển đến vạch xuất phát tham gia chạy hưởng ứng Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31, thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường Thành phố”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022.
Hơn 3.000 người dân theo sự hướng dẫn của trọng tài di chuyển đến vạch xuất phát tham gia chạy hưởng ứng Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31, thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường Thành phố”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần