Hơn 300 VĐV tham gia Hội khỏe phụ nữ Thủ đô 2017

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/8, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức “Hội khỏe phụ nữ Thủ đô năm 2017”.

Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa trao giải Nhất cho Hội Phụ nữ huyện Gia Lâm.

Hội khỏe diễn ra trong không khí chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; hưởng ứng Đại hội thể dục thể thao thành phố Hà Nội lần thứ IX.
Tại hội khỏe, các VĐV tham gia thi đấu các môn 2 môn thi là kéo co và cầu lông, trong đó có 17 đội thi kéo co, 51 đôi thi đấu cầu lông ở hai lứa tuổi.
Các trận đấu trong Hội thao diễn ra hấp dẫn, có chất lượng thể hiện sự tuyển chọn, đầu tư tốt về lực lượng của một số đoàn. Kết thúc hội khỏe, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Hội LHPN huyện Gia Lâm; giải Nhì thuộc về Hội LHPN quận Hà Đông; giải Ba thuộc về Hội LHPN quận Hoàng Mai.
Các VĐV đã thi đấu hết mình, đem đến cho người xem nhiều trận đấu hay.
Trên tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, các VĐV đã thi đấu hết mình, đem đến cho người xem nhiều trận đấu hay. Qua đó, tạo sân chơi thiết thực góp phần tăng cường sự gắn kết cùng xây dựng phong trào luyện tập TDTT trong phụ nữ Thủ đô.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần