Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hơn 4.300 nhà dân ở Tuyên Quang bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 10

Kinhtedothi - Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, mưa lũ đã gây thiệt hại rất nặng, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, hàng nghìn ha hoa màu, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học, nhà ở bị hư hỏng, nhiều xã vùng sâu bị cô lập, đời sống người dân gặp khó khăn. 

Tính đến 11 giờ ngày 1/10, có 4.311 ngôi nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại, trong đó có 15 nhà hư hỏng hoàn toàn trên 90%, 3 nhà thiệt hại từ 70-90%, 16 nhà thiệt hại từ 50-70%, 128 nhà thiệt hại từ 30-50% và 225 nhà thiệt hại dưới 30%, 97 nhà bị ngập nước, 1.733 nhà phải di dời khẩn cấp, 61 nhà có nguy cơ sạt lở và 2.033 nhà bị cô lập. Có 69 xã, phường báo cáo thiệt hại về cây trồng với tổng diện tích 2.973,8 ha, trong đó 1.776,6 ha lúa, 588,5 ha ngô, 102,7 ha cây màu, 73,3 ha chè và bưởi, 432,8 ha mía, sắn cùng một số cây trồng khác.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, sáng 1/10 đã có 41 xã, phường bị ngập sâu từ 1-3m, có nơi trên 4m, trong đó có các địa phương như Nà Hang, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, Hòa An, Xuân Vân, Kiến Thiết, Tân Long, Bình Ca, Yên Sơn, Mỹ Lâm, Minh Xuân, An Tường, Hà Giang 1, Hà Giang 2, Bắc Quang, Bắc Mê, Việt Lâm, Vĩnh Tuy, Hàm Yên, Phù Lưu, Yên Phú, Thái Sơn, Bình Xa… Dự báo khi mực nước sông Lô dâng đến 27m, vượt báo động 3 tại khu vực trung tâm tỉnh, nhiều xã khác sẽ tiếp tục bị ngập diện rộng, trong đó có Trường Sinh, Hồng Sơn, Yên Nguyên, Đông Thọ, Bạch Xa, Phù Lưu, Hùng Đức và Phú Lương.

Các chiến sĩ Công an Tuyên Quang cùng Nhân dân trắng đêm vượt lũ, kiên quyết bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc đã ban hành Công văn số 2362/UBND-KTN về việc xả lũ tại thủy điện Sông Lô 6, yêu cầu Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang tăng lưu lượng xả qua đập thêm 350 m³/s so với lượng nước về hồ, bắt đầu từ 12 giờ 30 phút cùng ngày nhằm hạ dần mực nước thượng lưu, bảo đảm an toàn công trình.

Thiệt hại về người cũng đã được ghi nhận. Khoảng 12 giờ trưa 1/10, tại thôn Tả Tủng Chứ, xã Đồng Văn, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến anh Giàng Mí Say, SN 1987, tử vong do bị đất đá vùi lấp khi đang trên đường đi làm nương. Cùng ngày, tại thôn Lùng Càng, phường Hà Giang 2, một cháu bé 13 tuổi bị nước lũ cuốn trôi khi chơi gần nhà. Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp cùng các lực lượng tích cực tìm kiếm, song công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do mưa lớn và dòng nước xiết.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, đến 15 giờ ngày 1/10, mực nước trên sông Gâm giảm chậm nhưng vẫn ở mức trên báo động 3 tại nhiều trạm như Na Hang 60,68m, Chiêm Hóa 43,68m, Bắc Mê 126,16m. Trên sông Lô, lũ tiếp tục dâng, tại trạm Hà Giang đạt 106,43m (trên báo động 3 hơn 3m), trong khi mực nước tại Bắc Quang, Hàm Yên và Tuyên Quang chỉ dưới báo động 3 vài chục cm. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, mực nước trên sông Gâm duy trì ở mức trên báo động 3 từ 1 đến 3m, còn trên sông Lô xuống chậm, tại trạm Hà Giang vẫn ở trên báo động 3, tại Tuyên Quang và Hàm Yên ở trên báo động 2.

Tại cuộc họp về công tác phòng, chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh sáng 1/10, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để mất liên lạc với người dân ở các khu vực bị chia cắt, kịp thời cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm, chủ động di dời dân khỏi nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét và bảo đảm an toàn công trình công cộng, nhà ở.

Bí thư Tỉnh ủy giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại các vùng bị cô lập, đặc biệt ở thành phố Hà Giang (cũ) và xã Đồng Văn; đồng thời phối hợp thiết lập Sở chỉ huy chính tại trung tâm tỉnh, chuẩn bị phương án ứng phó và khắc phục hậu quả. Công an tỉnh phải tăng cường cảnh báo, hướng dẫn giao thông, kiên quyết cấm phương tiện qua lại những điểm nguy hiểm.

Ông nhấn mạnh, ưu tiên số một là cứu người, cứu dân; toàn hệ thống chính trị, các cấp, ngành và Nhân dân cần đồng lòng, chủ động, giảm thiểu thiệt hại. Các địa phương phải thành lập Sở chỉ huy tại chỗ, theo dõi sát thời tiết, rà soát hộ dân vùng nguy hiểm để di dời kịp thời. Thường trực Tỉnh ủy được phân công trực tiếp chỉ đạo tại các địa bàn trọng điểm.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tạm dừng, giãn, hoãn tất cả cuộc họp để tập trung cho công tác phòng, chống mưa lũ. Giao các sở, ngành và thủ trưởng các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ từ khu vực Hà Giang (cũ) đang công tác tại tỉnh được trở về địa phương để tham gia hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả mưa lũ. Bên cạnh đó, cần thiết lập các địa chỉ tiếp nhận hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, đồng thời tổ chức phân phối hợp lý, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích.

Mưa lũ tiếp tục hoành hành, người dân cần làm gì để bảo đảm an toàn

Mưa lũ tiếp tục hoành hành, người dân cần làm gì để bảo đảm an toàn

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trung thu ấm áp với trẻ em và người lang thang

Trung thu ấm áp với trẻ em và người lang thang

01 Oct, 05:28 PM

Kinhtedothi – Ngày 1/10, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội tổ chức Chương trình Vui Tết Trung thu và khánh thành khu vui chơi trẻ em tại Cơ sở 2 (thôn Đồng Dầu, xã Đông Anh, TP Hà Nội).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ