Hơn 40 hộ dân bị tốc mái nhà do lốc xoáy tại xã Vân Phúc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào khoảng 1 giờ sáng 29/7, một cơn lốc xoáy với cường độ mạnh đã đi qua địa bàn xã Vân Phúc (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) đã khiến cho 5 phòng học của trường mầm non và hơn 40 hộ dân trên địa bàn xã bị tốc mái nhà hơn 50 ha rau màu bị thiệt hại nặng.

 
5 phòng học của trường mầm non xã Vân Phúc bị tốc mái.
5 phòng học của trường mầm non xã Vân Phúc bị tốc mái.
Trong đó, có nhiều cây màu như: Ngô, đậu tương, mướp, chuối... đang trong thời điểm thu hoạch bị đổ gẫy.
Nhiều diện tích rau màu bị thiệt hại do lốc xoáy rạng sáng ngày 297.
Nhiều diện tích rau màu bị thiệt hại do lốc xoáy rạng sáng ngày 29/7.
Đến thời điểm này, xã đã phân công 3 tổ công tác kiểm tra, rà soát nắm chắc tình hình thiệt hại do lốc xoáy gây ra và thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi động viên các gia đình bị nạn sớm vượt qua khó khăn để ổn định đời sống.
Lốc xoáy thổi bay nhiều mái nhà.
Lốc xoáy thổi bay nhiều mái nhà.
Cũng trong rạng sáng ngày 29/7, lốc xoáy đã đi qua địa bàn 2 xã Hát Môn và Thanh Đa. Qua kiểm tra ban đầu, lốc xoáy đã làm 2 trang trại, 30 hộ dân bị tốc mái nhà, hàng chục héc ta hoa màu bị thiệt hại nặng.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần