Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hơn 50 nước kêu gọi Liên Hợp Quốc họp khẩn vì giao tranh leo thang ở Sudan

Kinhtedothi -  Các báo cáo từ hiện trường cho biết hàng trăm người đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác buộc phải di tản kể từ đầu tháng 10.

Các nước cho rằng cộng đồng quốc tế không thể tiếp tục đứng ngoài trước thảm kịch nhân đạo đang diễn ra tại Sudan, nơi bạo lực leo thang không kiểm soát. Ảnh: Africa News

Hơn 50 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Hội đồng Nhân quyền triệu tập phiên họp khẩn nhằm thảo luận tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại thành phố al-Fashir, miền Tây Sudan, nơi giao tranh leo thang giữa quân đội chính phủ và lực lượng bán quân sự RSF.

Sáng kiến triệu tập phiên họp khẩn được nhóm các nước châu Phi khởi xướng, trong đó có Kenya, Nam Phi và Nigeria, với sự ủng hộ của nhiều quốc gia châu Âu như Đức, Pháp và Na Uy. 

Phiên họp dự kiến tổ chức trong tuần tới tại Geneva nhằm tìm kiếm biện pháp phối hợp khẩn cấp, bao gồm hỗ trợ viện trợ nhân đạo, tăng cường giám sát tình hình và thúc đẩy lệnh ngừng bắn tạm thời để bảo vệ dân thường.

Thành phố al-Fashir, thủ phủ bang Bắc Darfur hiện là tâm điểm của các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự RSF. Các báo cáo từ hiện trường cho biết hàng trăm người đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác buộc phải di tản kể từ đầu tháng 10.

Hệ thống bệnh viện bị phá hủy, nhiều khu dân cư bị cô lập trong nhiều tuần, khiến tình hình y tế và an ninh trở nên nguy kịch. Nguồn lương thực, nước sạch và thuốc men gần như cạn kiệt, trong khi viện trợ quốc tế gặp khó khăn do các tuyến đường bị phong tỏa. Liên Hợp Quốc ước tính hơn 800.000 người đang mắc kẹt trong vùng giao tranh mà không thể tiếp cận hỗ trợ cứu trợ.

Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk cảnh báo Sudan đang ở ngưỡng của một “thảm họa nhân đạo toàn diện” nếu không có hành động kịp thời. Ông kêu gọi các bên lập tức ngừng bắn để mở hành lang an toàn cho viện trợ, đồng thời tiến hành điều tra độc lập các cáo buộc về vi phạm nhân quyền và tội ác chiến tranh.

Sau hơn 18 tháng nội chiến, Sudan đã chứng kiến hơn 10 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và hàng triệu người khác đối mặt nạn đói nghiêm trọng. Giới phân tích cảnh báo nếu giao tranh tiếp tục lan rộng, cuộc khủng hoảng tại al-Fashir có thể thổi bùng thêm bất ổn ở toàn vùng Sahel, khu vực vốn đã chịu tác động nặng nề từ xung đột và biến đổi khí hậu.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 6/11: Siêu bão Kalmaegi càn quét Philippines: ít nhất 140 người thiệt mạng, 127 người mất tích

Điểm tin 6/11: Siêu bão Kalmaegi càn quét Philippines: ít nhất 140 người thiệt mạng, 127 người mất tích

06 Nov, 12:55 PM

Kinhtedothi - Siêu bão Kalmaegi càn quét Philippines: Ít nhất 140 người thiệt mạng, 127 người mất tích; Nga kêu gọi binh sĩ Ukraine tại Pokrovsk đầu hàng để "bảo toàn tính mạng"; Mỹ bất ngờ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa; Triều Tiên lên án kịch liệt lệnh trừng phạt mới của Mỹ, đe dọa đáp trả "tương xứng"; Tổng thống Mexico đệ đơn tố cáo kẻ sàm sỡ mình trên phố; Pháp điều tra thuật toán TikTok với cáo buộc 'xúi giục tự tử' qua nội dung độc hại

Bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng nề tại  Philippines

Bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng nề tại  Philippines

06 Nov, 12:42 PM

Kinhtedothi - Bão nhiệt đới Kalmaegi đã tàn phá nhiều khu vực tại Philippines, khiến hơn 100 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán, trước khi di chuyển ra Biển Đông với cường độ rất mạnh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ