Hơn 59.400 tình nguyện viên tham gia "Tiếp sức mùa thi"

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/7, tại TP HCM, T.Ư Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức lễ tổng kết chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2015.

Phát biểu tổng kết chương trình, đại diện lãnh đạo T.Ư Đoàn đánh giá chương trình Tiếp sức mùa thi 2015 đã góp phần khẳng định thêm ý nghĩa nhân văn, tinh thần tình nguyện, cống hiến, trách nhiệm cả sinh viên, thanh niên Việt Nam; làm đẹp thêm hình ảnh của tri thức trẻ trong xã hội, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về tinh thần tương thân tương ái, mình vì mọi người với chính những thí sinh được giúp đỡ và bản thân sinh viên.
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch TW Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng bằng khen cho các tình nguyện viên, người dân tham gia TSMT
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các tình nguyện viên, người dân tham gia TSMT
Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2015 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, thời gian thực hiện chương trình diễn ra từ ngày 28/6- 5/7. Theo đó, chương trình được triển khai trong các cấp bộ Đoàn, Hội, trong đó địa bàn trọng tâm của chương trình tại 23 tỉnh, thành phố có tổ chức các cụm thi THPT Quốc gia. Các nội dung cơ bản của chương trình gồm: công tác tuyên truyền; công tác tư vấn, hỗ trợ; công tác đảm bảo an ninh, an toàn, trong đó đặc biệt quan tâm công tác phối hợp, tổ chức kết nối thông tin giữa các tỉnh, thành đoàn; hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh về tư vấn mùa thi; giới thiệu nhà trọ miễn phí và giá rẻ; hướng dẫn nơi ăn uống rẻ, tốt, đảm bảo vệ sinh; hướng dẫn đi lại, địa điểm thi; hỗ trợ đi lại bằng xe ôm miễn phí hoặc giá rẻ; hướng dẫn làm thủ tục thi cho thí sinh…

Về công tác chuẩn bị lực lượng tình nguyện viên, tính đến nay, các tỉnh, thành đã thành lập được 4.023 đội hình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” với 59.492 tình nguyện viên tham gia, cụ thể có 994 đội hình cấp tỉnh với 14.703 thanh niên sinh viên tình nguyện; 3.029 đội hình cấp trường với 44.789 sinh viên tình nguyện tham gia.

Về công tác huy động nguồn lực, Ban tổ chức chương trình cấp Trung ương hỗ trợ cho tình nguyện viên thuộc 23 tỉnh, thành có cụm thi 11.000 áo thun, 11.000 mũ, 710 dù che, 30.000 cẩm nang tư vấn, 1.000 thùng nước uống; 1140 mũ, còi, gậy, băng đeo tay cho 38 đội hình chuyên về giữ gìn an toàn giao thông; 18 xe chuyên chở 600 học sinh khó khăn tại 3 tỉnh: Lai Châu, Đắk Nông và Sóc Trăng của chương trình “Em tôi đi thi”. Hỗ trợ kinh phí tổ chức chương trình tại 23 tỉnh, thành.

Ngoài ra, tại các tỉnh, thành đoàn, chương trình đã chuẩn bị được 41.687 chỗ ở miễn phí, 180.665 chỗ ở giá trẻ, 133.438 suất cơm miễn phí, 167.557 vé xe buýt miễn phí, 220.285 bản đồ hỗ trợ, tư vấn cho khoảng 700.000 lượt thí sinh và người thân.

Bên cạnh đó, Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay có một số điểm mới như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”, phát triển ứng dụng “Tiếp sức mùa thi” cho điện thoại di động thông minh trên nền tảng Android và IOS, bao gồm các tính năng như cập nhật tin tức về hoạt động Tiếp sức mùa thi trên toàn quốc; chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm mùa thi cho sĩ tử của các chuyên gia, các sinh viên có kinh nghiệm; bản đồ: Hướng dẫn, chỉ đường tới tất cả 847 địa điểm thi THPT Quốc gia tại 38 cụm thi trên toàn quốc; cung cấp số Điện thoại liên hệ của BTC toàn quốc Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2015 và Đường dây nóng liên hệ tại 38 cụm thi THPT quốc gia thuộc 23 tỉnh, thành trên cả nước…

Cũng dịp này, UBDN TP HCM đã trao Bằng khen cho 6 tập thể và 17 cá nhân; Trung ương Đoàn trao tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 32 cá nhân, trao giấy khen của Trung ương Hội Sinh viên cho 5 tập thể và 63 cá nhân, trao tặng giấy khen Thành đoàn cho 12 tập thể và 37 cá nhân…