Hơn 60.000 học sinh 3 cấp của quận Đống Đa bước vào năm học mới

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/9, hơn 60.000 học sinh 3 cấp (mầm non, tiểu học, THCS) của quận Đống Đa đã chính thức bước vào năm học mới 2022 – 2023.

Trưởng Phòng GD&ĐT quận Đống Đa Trịnh Đan Ly cho biết, năm học 2022-2023 trên địa bàn quận Đống Đa có hơn 60.000 học sinh 3 cấp (mầm non, tiểu học, THCS).

Hiệu trưởng trường THCS Bế Văn Đàn Đào Thị Hồng Hạnh đánh trống khai trường.
Hiệu trưởng trường THCS Bế Văn Đàn Đào Thị Hồng Hạnh đánh trống khai trường.

Đồng thời, để chuẩn bị cho năm học mới, Phòng GD&ĐT quận yêu cầu các trường tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ GD&ĐT về “Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023” theo chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

Đồng thời, yêu cầu rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ về số lượng và đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Rà soát cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị, đồ dùng dạy học; bảo đảm khuôn viên cảnh quan môi trường sư phạm sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu theo danh mục quy định của Bộ GD&ĐT, sách giáo khoa cho học sinh, đáp ứng nhu cầu dạy và học, đặc biệt là đối với lớp 7 theo Chương trình GDPT 2018.

Tiết mục văn nghệ của học sinh trường THCS Bế Văn Đàn.
Tiết mục văn nghệ của học sinh trường THCS Bế Văn Đàn.

Bên cạnh đó, thông tin rộng rãi đến học sinh và cha mẹ học sinh việc biên chế lớp, kế hoạch dạy học trong năm học và các chương trình giáo dục của các nhà trường. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu cho học sinh, CMHS tìm hiểu về truyền thống và các hoạt động của nhà trường, nhất là với học sinh lớp 6. Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường và đẩy mạnh hoạt động phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội trong việc giáo dục học sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định Khung kế hoạch thời gian năm học và công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng các quy định hiện hành.

Ngay sau lễ khai giảng, Phòng GD&ĐT quận đã yêu cầu các trường triển khai tiết học giáo dục truyền thống, tuần sinh hoạt tập thể và chuyên môn đầu năm học.

Các học sinh tham dự lễ khai giảng.
Các học sinh tham dự lễ khai giảng.

Ghi nhận tại trường THCS Bế Văn Đàn (phường Quang Trung, quận Đống Đa) sáng 5/9 cho thấy, gần 1.800 học sinh toàn trường đã có mặt đầy đủ để tham dự Lễ Khai giảng năm học 2022-2023.

Hiệu trưởng trường THCS Bế Văn Đàn Đào Thị Hồng Hạnh cho biết, hơn 50 năm qua, các thế hệ thầy và trò trường THCS Bế Văn Đàn đã nỗ lực hết mình thực hiện các nhiệm vụ với những thành tích đáng tự hào. Nhà trường vinh dự được nhà nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì và hạng Ba, được nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT, Thủ tướng chính phủ, Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của UBND TP Hà nội.

Học sinh trường Mầm non Hoa Mai tham dự lễ khai giảng.
Học sinh trường Mầm non Hoa Mai tham dự lễ khai giảng.

Đặc biệt, trải quan năm học 2021-2022, mặc dù trong điều kiện vô cùng khó khăn, vừa tổ chức học tập, vừa phòng chống dịch Covid - 19 nhưng nhà trường đã quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và tiếp tục xây dựng nhà trường thành một tập thể đoàn kết nhất trí, trở thành đơn vị tiên tiến xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp giáo dục của Thủ đô.

Bước vào năm học mới, Ban giám hiệu Nhà trường cùng các thầy, cô giáo mong muốn gần 1.800 học sinh toàn trường sẽ nỗ lực hết mình ngay từ những giờ học đầu tiên: Tự giác, tự chủ và sáng tạo trong học tập cũng như trong các hoạt động tập thể và cùng nhau thực hiện phương châm “Nói lời hay, làm việc tốt, cử chỉ đẹp” để vun bồi hạnh phúc, lan tỏa yêu thương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần