Hơn 600 vỉ Viagra giả đã tung ra thị trường

Chia sẻ Zalo

KTĐT - 610 hộp thuốc kích dục mang nhãn hiệu Viagra được giám định là giả; đó là căn cứ để CQĐT CATP Hà Nội ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Duy Đức và Nguyễn Thị Hiền, cùng quê Bắc Giang, về hành vi buôn bán, vận chuyển hàng giả.

Khoảng 12h20 ngày 3-12, tổ công tác Đội Chống hàng giả phát hiện, đeo bám chiếc xe khách nghi vấn BKS: 30H - 7185 chạy theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội. Đến khu vực trạm thu phí QL1A trên cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, lực lượng công an quyết định dừng, kiểm tra hành chính chiếc xe trên. Trên xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hung khí như súng, kiếm và 400 hộp thuốc kích dục mang nhãn hiệu Viagra...

Nguyễn Duy Đức khai nhận chở thuê số hàng trên cho Nguyễn Thị Hiền, hiện trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn. Ngay trong ngày 3-12, cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiền, phát hiện và thu giữ thêm 210 vỉ thuốc mang nhãn hiệu Viagra, 3 khẩu súng bắn đạn bi, 8 thanh kiếm và 6 dùi cui điện. Tuy không mở cửa hàng tại nhà trọ, nhưng Hiền là đầu nậu khá lớn chuyên doanh các mặt hàng “nhạy cảm” ở vùng biên. Hiền khai kết nối thường xuyên để lấy hàng của một đối tượng người Trung Quốc, từ đó “đánh” về Hà Nội tiêu thụ. Lời khai ban đầu của các đối tượng cho thấy, Đức đã vận chuyển về Hà Nội, bán trót lọt cho Hiền 2 lần với số lượng 600 vỉ Viagra. CQĐT cho biết, ngoài hành vi buôn bán hàng giả, Hiền và Đức đang bị xem xét xử lý về hành vi mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.