Hơn 6.000 người Ukraine thiệt mạng vì xung đột tại miền Đông

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền, ông Zeid Ra’ad Al Hussein, hôm 3/3 cho biết, đã có hơn 6.000 người đã thiệt mạng kể từ khi bạo lực bùng phát ở miền Đông Ukraine vào tháng 4 năm ngoái.

 Quân đội Ukraine tại miền Đông Ukraine (Ảnh Russia Insider)
Quân đội Ukraine tại miền Đông Ukraine (Ảnh Russia Insider)
Ông Hussein cũng đã kêu gọi tất cả các bên tôn trọng thỏa thuận hòa bình Minsk mới được ký kết ngày 12/2 và chấm dứt các vụ nã pháo và hành động xung đột.

Hiện các cuộc xung đột tại Ukraine đã giảm đáng kể. Dư luận hy vọng rằng các bên sẽ thực hiện nghiêm túc lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm 15/2.

Liên Hợp Quốc hy vọng sẽ nhận được 316 triệu USD để trợ giúp cho 3,2 triệu người dân miền Đông Ukraine bị tác động của xung đột.

Tuy nhiên đến nay mới chỉ có Nga thực hiện việc trợ giúp cho người dân vùng này

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần