Hơn 800.000 người tại Gaza thiếu lương thực, WFP kêu gọi hành động khẩn

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước tình trạng thiếu lương thực trầm trọng ở Gaza, WFP kêu gọi mọi người cùng chung tay hành động

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) vừa kêu gọi hành động khẩn nhằm cung cấp nguồn viện trợ lương thực quan trọng cho hơn 800.000 người Palestine ở Dải Gaza và Bờ Tây.

“Chúng tôi đang kêu gọi khoản viện trợ 17,3 triệu USD trong 4 tuần tới nhằm đảm bảo nguồn cung lương thực quan trọng cho 800.000 người” – Người phát ngôn của WFP cho biết.

Người dân Palestine tìm kiếm người bị thương dưới đống đổ nát khi Israel tấn công Khan Younis, phía nam Dãy Gaza. Nguồn: Press TV
Người dân Palestine tìm kiếm người bị thương dưới đống đổ nát khi Israel tấn công Khan Younis, phía nam Dãy Gaza. Nguồn: Press TV

Đại diện cơ quan này cho biết thêm hiện cơ quan này đã giúp đỡ khoảng 200.000 người ở Palestine.

Hiện tại, khu vực dải Gaza đang cạn kiệt nhu yếu phẩm thiết yếu, cũng như nguồn cung cấp điện. Bên cạnh đó, mạng lưới sản xuất và phân phối thực phẩm đã bị ảnh hưởng đáng kể do cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng.

WFP cũng đề cập đến lời kêu gọi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về một con đường nhân đạo để cung cấp viện trợ cho Dải Gaza khi tất cả các cửa khẩu vào khu vực này đã bị Israel phong tỏa.

Vào hôm 9/10, nhằm đáp trả lại vụ thảm sát đẫm máu của lực lượng Hamas trước đó, Israel đã bao vây toàn bộ dải Gaza, cắt nguồn cung thực phẩm thiết yếu, điện và nước của hơn hai triệu người dân Palestine đang sinh sống trên mảnh đất này.

Trước động thái của quân đội Israel, người đứng đầu bộ phận nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk đã kịch liệt phản đối khi cho rằng việc cắt điện, nước và nguồn cung thực phẩm vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế, đẩy hàng trăm nghìn người dân đến bờ vực thảm họa.

“Tình trạng thiếu thốn nhu yếu phẩm và nguy cơ khủng hoảng nhân đạo ở Gaza đang trở nên trầm trọng hơn trước cuộc vây quét quyết liệt này của quân đội Israel” – Ông nhấn mạnh.

Vào hôm 10/10, quan chức hàng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borell cho biết rằng các quan chức ngoại giao của khối yêu cầu Israel không cắt nước, thực phẩm và điện thiết yếu đối với toàn bộ người dân khu vực Gaza.

Xung đột vẫn đang tiếp tục leo thang kể từ khi lực lượng Hamas bất ngờ tập kích Israel vào hôm 7/10, khiến hàng trăm người thiệt mạng.  Quân đội Israel đã đáp trả bằng hàng trăm cuộc không kích và ném bom vào Dải Gaza, khiến ít nhất 830 người Palestine thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA), hơn 263.000 người ở Dải Gaza đã buộc phải rời bỏ nhà cửa khi xung đột leo thang. Cũng theo tổ chức này, hơn 175.000 người đang trú ẩn tại 88 cơ sở của Cơ quan Liên Hợp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA).