Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hơn 841.000 người tử vong vì Covid-19 toàn cầu, ca nhiễm mới tại Pháp tăng theo cấp số nhân

Kinhtedothi - Thế giới ghi nhận hơn 24,9 triệu người nhiễm Covid-19 và hơn 841.000 người chết, trong khi đó số ca mắc mới tại Pháp tăng vọt theo cấp số nhân.
Theo thống kê của trang Worldometers, tính đến 16 giờ ngày 29/8, thế giới ghi nhận tổng cộng 24.935.541 ca nhiễm và 841.832 người tử vong, trong khi 17,315,378 người đã bình phục.
FDA mở rộng sử dụng thuốc remdesivir trong điều trị Covid-19
Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo có tổng cộng 6.091.926 ca nhiễm và 185.788 người chết tính đến hết ngày 28/8. Ngày càng nhiều trường đại học tại Mỹ ghi nhận số lượng lớn sinh viên dương tính nCoV chỉ vài ngày sau khi học kỳ mùa thu khai giảng, khiến một số trường quyết định lùi kế hoạch tái mở cửa khuôn viên.
FDA đã gia quyền sử dụng remdesivir khẩn cấp đối với tất cả các bệnh nhân Covid-19 phải nhập viện.
Các quan chức Mỹ cho biết, 4 người tham gia Hội nghị Toàn quốc đảng Cộng hòa ở Bắc Carolina dương tính với virus SARS-CoV-2 và ngay lập tức được cách ly.
Hội nghị Toàn quốc đảng Cộng hòa (RNC) bắt đầu với các sự kiện diễn ra trong ngày 24/8 tại TP Charlotte, bang Bắc Carolina, và kết thúc hôm 27/8. Các đảng viên Cộng hòa phần lớn không nhắc tới cuộc khủng hoảng do Covid-19 gây ra, đại dịch khiến gần 186.000 người Mỹ chết, thay vào đó họ nhắc nhở các cử tri về nền kinh tế vững mạnh tồn tại trước đó.
Trang Twitter của hạt Mecklenburg, nơi Charlotte tọa lạc, ngày 28/8 thông báo hai đại biểu và hai nhân viên hỗ trợ sự kiện RNC có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và tất cả đều "lập tức được cách ly". Người phát ngôn của RNC Michael Ahrens xác nhận 4 người dương tính với virus SARS-CoV-2 trong số khoảng 1.000 người được xét nghiệm.
Tối 28/8, Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã gia quyền sử dụng remdesivir khẩn cấp đối với tất cả các bệnh nhân Covid-19 phải nhập viện.
Trong một thông cáo công bố hôm 28/8, FDA cho biết họ cấp phép quyền sử dụng khẩn cấp thuốc remdesivir để “điều trị cho tất cả bệnh nhân người lớn và trẻ em nhập viện với nghi ngờ nhiễm Covid-19 hoặc được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2”.
Ủy viên FDA Stephen Hahn thông báo: “FDA tiếp tục cung cấp các phương pháp điều trị an toàn và có khả năng hữu ích đối với bệnh nhân Covid-19 bằng việc mở rộng quyền sử dụng thuốc remdesivir khẩn cấp”.
FDA cho biết các thử nghiệm lâm sàng remdesivir cho thấy việc sử dụng loại thuốc này trong khoảng 5 ngày có thể rút ngắn thời gian phục hồi ở các bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng vừa.
Việc sử dụng remdesivir được FDA chấp nhận cho sử dụng khẩn cấp hồi tháng 5/2020 nhưng chỉ với các bệnh nhận chuyển biến nặng và cần thở máy. Loại thuốc này có thể giúp rút ngắn thời gian phục hồi ở một số bệnh nhân.
Báo động số ca mắc Covid-19 mới ở Pháp
Pháp báo cáo có thêm 7.379 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 28/8, nhiều nhất kể từ khi phong tỏa. Số ca mắc Covid-19 mới trong tuần này được Bộ Y tế Pháp mô tả là tăng vọt theo cấp số nhân chỉ vài ngày trước khi hàng triệu trẻ em dự kiến trở lại trường học lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm nay.
Số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày mới công bố ở Pháp chỉ kém kỷ lục cao nhất được thiết lập ngày 31/3 với 7.578 ca. Mức tăng báo động này từng được ghi nhận vào thời kỳ đỉnh điểm của làn sóng lây lan dịch Covid-19 ban đầu làm tê liệt châu Âu.
Pháp báo cáo có thêm 7.379 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 28/8, mức cao nhât kể từ tháng 3.
Số người nhiễm mới Covid-19 hàng ngày ở Pháp đã tăng gấp đôi lên khoảng 1.000 mỗi ngày vào cuối tháng 7, tiếp tục tăng gấp đôi lên khoảng 2.000 vào giữa tháng 8 và tăng trên 5.000 trong tuần này. Việc tăng đột biến các ca nhiễm Covid-19 mới tại Pháp làm tăng khả năng chính phủ nước này buộc phải tái áp đặt lệnh phong tỏa.
Tổng thống Emmanuel Macron chia sẻ với báo giới hôm 28/8 rằng: “Chúng tôi đang làm mọi thứ để tránh áp đặt lệnh phong tỏa một lần nữa, đặc biệt là một cuộc phong tỏa trên toàn quốc".
Pháp đã áp đặt lệnh phong tỏa đột ngột và nghiêm ngặt từ tháng 3, trong đó yêu cầu phần lớn cư dân ở nhà. Các biện pháp hạn chế dần được dỡ bỏ từ 11/5 sau khi tỷ lệ nhiễm Covid-19 giảm sâu. 
Giới chức Pháp hiện đang tìm cách hạn chế đợt tái bùng phát dịch Covid-19 thứ hai mà không phải áp đặt phong tỏa trở lại. Từ 28/8, người dân Paris được yêu cầu đeo khẩu trang mọi lúc ở ngoài trời.
Việc mở cửa trở lại của các trường học ở Pháp từ ngày 1/9 tới được xem là một động thái lớn hướng tới bình thường trở lại. Hơn 12 triệu trẻ em sẽ trở lại trường học, hầu hết là lần đầu tiên trở lại trường sau hơn 5 tháng.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ