Hơn 90.000 học sinh huyện Sóc Sơn nô nức bước vào năm học mới

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cùng với hơn 2,2 triệu học sinh trên địa bàn Hà Nội, sáng 5/9, hơn 90.000 học sinh thuộc 112 cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Sóc Sơn nô nức, phấn khởi tham dự lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

Sáng nay, em Đinh Hà Chi (xã Tiên Dược) được mẹ đánh thức từ sớm, chuẩn bị quần áo mới tươm tất để tham dự lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023. Năm nay 7 tuổi, Chi sẽ bước vào lớp 2 tại trường Tiểu học Tiên Dược B. Cảm giác bơ ngỡ không còn, nhưng niềm phấn khởi quay lại trường lớp, được gặp lại bạn bè sau quãng thời gian nghỉ Hè thì vẫn hiện hữu trên gương mặt thơ bé của Chi.

Hàng trăm học sinh dự lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 tại trường THCS Phú Minh. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Hàng trăm học sinh dự lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 tại trường THCS Phú Minh. Ảnh: Lâm Nguyễn.

Cùng với Chi, sáng 5/9, hàng vạn học sinh huyện Sóc Sơn hồ hởi, phấn khởi tham dự lễ khai giảng. Trong số này có hàng ngàn em sẽ bước vào lớp 1, bắt đầu chặng đường học vấn. Con em, học sinh đều được thầy cô, cha mẹ hướng dẫn tận tình, tham gia nghiêm túc buổi lễ khai giảng.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn Trần Thị Thanh Huế cho biết, địa phương hiện có 112 cơ sở giáo dục thuộc diện huyện quản lý, trong đó có 101 trường công lập. Sáng nay (5/9), hơn 90.000 học sinh các cơ sở giáo dục và đào tạo đang theo học trên địa bàn đã đồng loạt dự lễ khai giảng.

Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh đánh trống khai giảng tại trường THCS Phú Minh.
Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh đánh trống khai giảng tại trường THCS Phú Minh.

Phát biểu khi dự lễ khai giảng tại trường THCS Phú Minh, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh thay mặt lãnh đạo huyện gửi tới thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên cùng toàn thể các cháu học sinh nhà trường lời chào mừng năm học mới 2022 - 2023; chúc các thầy cô cùng các cháu học sinh một năm học mới với nhiều thành công.

Ông Phạm Văn Minh nhấn mạnh, năm học 2022 - 2023 là năm học mà ngành GD&ĐT huyện Sóc Sơn cần tiếp tục nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, trọng tâm là tổ chức dạy và học, nâng cao chất lượng GD&ĐT, hoàn thành các nội dung của năm học. Để hoàn thành nhiệm vụ  đó, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn đề nghị cán bộ quản lý, thầy cô giáo và các em học sinh đặt công tác đảm bảo an toàn trường học lên hàng đầu.

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn tặng hoa chúc mừng trường THCS Phú Minh nhân lễ khai giảng năm học 2022 - 2023.
Lãnh đạo huyện Sóc Sơn tặng hoa chúc mừng trường THCS Phú Minh nhân lễ khai giảng năm học 2022 - 2023.

Trường THCS Phú Minh nói riêng, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện nói chung cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng công nghệ mới, phương tiện hiện đại để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập trong nhà trường…

Sau phần lễ, 100% cơ sở GD&ĐT trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã tổ chức phần hội với nhiều hoạt động tập thể do chính học sinh các nhà trường biểu diễn. Buổi lễ khai giảng sáng 5/9 tại huyện Sóc Sơn được đánh giá là tổ chức đơn giản nhưng đầy đủ quy trình, thủ tục theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Hà Nội, đã thực sự trở thành ngày hội khai trường của học sinh toàn huyện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần