Hỗn chiến vì… nhìn đểu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Do “nhìn đểu” dẫn đến mâu thuẫn, Thanh đã gọi Trung mang theo súng hoa cải và 5 dao bài dài 60 cm đi tìm nhóm của Tiến, Tân, Dũng để dàn trận hỗn chiến.

KTĐT - Do “nhìn đểu” dẫn đến mâu thuẫn, Thanh đã gọi Trung mang theo súng hoa cải và 5 dao bài dài 60 cm đi tìm nhóm của Tiến, Tân, Dũng để dàn trận hỗn chiến.

Đến ngày 11/11/2009, tên cầm đầu và 5 đối tượng chủ chốt khác đã bị bắt gọn, thu 1 khẩu súng hoa cải và tang vật khác.

17h ngày 17/7/2009, tại khu đô thị mới thuộc phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng đã xảy ra cuộc hỗn chiến với trên chục tay dao kiếm và súng hoa cải giữa 2 nhóm thanh niên.

Hậu quả, Nguyễn Văn Tiến, 19 tuổi, ở số 199, đường 5 mới, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng bị trúng đạn vào bụng, giảm 55% sức khỏe; Đồng Đức Tân, 19 tuổi, ở xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng bị chém nhiều nhát vào người làm giảm 15% sức khỏe; Vũ Tuấn Dũng, 19 tuổi, ở xã Đồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng bị chém vào lưng gây thương tích nặng.

Vụ án gây bức xúc, lo lắng trong quần chúng nhân dân địa phương, song do người bị hại không cộng tác với cơ quan chức năng, đối tượng đông, lại sử dụng khẩu trang bịt mặt nên công tác điều tra hết sức khó khăn. Ngày 20/7/2009, Công an quận Hồng Bàng đã khởi tố vụ án.

Qua kết quả điều tra ban đầu, ngoài nhóm thanh niên bị thương nói trên, danh tính của nhóm đối tượng còn lại đã được xác định gồm Đỗ Thành Trung, 27 tuổi, ở tổ 1, khu 2 (đối tượng cầm đầu); Mai Việt Thanh, 18 tuổi, ở 61, khu 2, đường Hải Triều; Phạm Văn Thuận, 22 tuổi, ở số 1/41, tổ 8, khu 2; Phạm Đức Thùy, 19 tuổi, ở tổ 31, khu 3, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng; Lê Văn Cường, 18 tuổi và Nguyễn Hoàng Thiết, 19 tuổi, đều ở xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng cùng 5 đối tượng khác.

Nguyên nhân do va chạm "nhìn đểu" giữa Mai Việt Thanh với nhóm của Tiến, Tân và Dũng đã dẫn tới mâu thuẫn và dàn trận hỗn chiến. Trong đó, Đỗ Thành Trung với vai trò cầm đầu, trực tiếp sử dụng súng hoa cải mà y mua ở Lạng Sơn đã bắn vào bụng Nguyễn Văn Tiến. Còn Mai Việt Thanh trực tiếp mua 5 dao bài dài 60cm ở chợ Quán Toan phát cho đồng bọn là Phạm Văn Thuận và Lê Văn Cường sử dụng để chém Đồng Đức Tân và Vũ Tuấn Dũng bị thương.

Sau khi xác định được thủ phạm gây án, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận đã triển khai kế hoạch truy bắt đối tượng. Nhận được nguồn tin, Mai Việt Thanh đang lẩn trốn ở Hải Dương, tổ trinh sát do Trung tá Phạm Tính chỉ huy lập tức lên đường và chỉ trong thời gian ngắn đã bắt gọn Thanh.

Ngày 2/10/2009, Lê Văn Cường, Phạm Đức Thùy, Phạm Văn Thuận và Hoàng Văn Thiết đã cùng tới cơ quan điều tra đầu thú.

Tiếp tục công tác điều tra, truy kích đối tượng còn lại, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận nhận được nguồn tin Đỗ Thành Trung - đối tượng nguy hiểm nhất đang có mặt tại Thanh Hóa.

Ngay rạng sáng ngày 8/11/2009, Trung tá Phạm Tính cùng 2 trinh sát Nguyễn Văn Cách và Trần Anh Tuấn lại lên đường. Có sự phối hợp của lực lượng Công an TP Thanh Hóa, 16h30' cùng ngày, tổ trinh sát đã bắt gọn tên Trung. Qua đấu tranh khai thác, đến 11/11, cơ quan Công an đã tiến hành khám xét và thu được khẩu súng hoa cải gây án tại nơi ở của tên này.

Hiện Công an quận Hồng Bàng đang tạm giam các đối tượng và tiếp tục công tác điều tra mở rộng vụ án