Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Honda và Nissan liên minh đối phó biến động thị trường

Kinhtedothi - Honda và Nissan, hai trong ba nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản, đang tiến hành đàm phán khả năng sát nhập trước những thách thức ngày càng gia tăng trên thị trường.
Các hãng ô tô tới từ Nhật Bản đang gặp khó. Ảnh: Mechanic DB

Một số nguồn tin cho biết, hai hãng xe này đang xem xét đến việc sáp nhập, nhằm đối phó với sức ép ngày càng gia tăng từ các đối thủ Trung Quốc trong lĩnh vực xe điện (EV).

Xe điện Trung Quốc, dẫn đầu bởi các thương hiệu như BYD, không chỉ chiếm lĩnh thị trường nội địa mà còn đẩy các nhà sản xuất ô tô truyền thống, trong đó có Honda và Nissan, vào thế khó. Honda vừa ghi nhận mức giảm 15% lợi nhuận quý gần đây, chủ yếu do sự sụt giảm tại thị trường Trung Quốc.

Nissan, vốn đã gặp khó khăn trong nhiều năm, đang phải cắt giảm 9.000 việc làm toàn cầu và giảm 20% năng lực sản xuất vì doanh số lao dốc ở Trung Quốc và Mỹ.

Theo ông Sanshiro Fukao, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Itochu, tốc độ đổi mới của các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đang khiến các hãng xe Nhật không còn thời gian để duy trì mô hình kinh doanh truyền thống. Ông cảnh báo: "Chúng ta không còn ở thời kỳ trước."

Ngành ô tô là xương sống của nền kinh tế Nhật Bản, đóng góp khoảng 7% GDP trong năm tài chính 2023 với giá trị giao dịch đạt 42 nghìn tỷ yen (270 tỷ USD). Ngành này còn sử dụng hơn 5 triệu lao động, tương đương 8% tổng lực lượng lao động của Nhật Bản, theo Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Nhật Bản.

Tuy nhiên, sự chuyển đổi sang xe điện và các phương tiện thông minh dựa trên phần mềm đang đặt ra thách thức lớn. Các tính năng tự lái và trải nghiệm kỹ thuật số bên trong xe, vốn là thế mạnh của các nhà sản xuất Trung Quốc, đang trở thành điểm thu hút hàng đầu của người tiêu dùng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đặt lợi ích đô thị dài hạn lên trên tiện lợi ngắn hạn

Đặt lợi ích đô thị dài hạn lên trên tiện lợi ngắn hạn

02 Feb, 02:49 PM

Kinhtedothi - Các đô thị lớn trên thế giới đang đứng trước giới hạn của mô hình phát triển giao thông truyền thống, khi ùn tắc kéo dài, ô nhiễm không khí gia tăng và chi phí mở rộng hạ tầng ngày càng đắt đỏ. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia đã điều chỉnh tư duy quy hoạch, không còn xem giao thông là bài toán kỹ thuật thuần túy mà coi đây là công cụ tổ chức không gian sống và điều tiết hành vi đi lại. Kinh nghiệm từ Vương quốc Anh, Pháp và Singapore cho thấy những cách tiếp cận khác nhau, nhưng cùng hội tụ ở một điểm: giảm sự phụ thuộc vào xe cá nhân và đặt lợi ích đô thị dài hạn lên trên tiện lợi ngắn hạn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ