Hong Kong vượt Mỹ trở thành nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỹ đã mất vị trí nền kinh tế cạnh tranh nhất vào tay Hong Kong (Trung Quốc) và Thụy...

Kinhtedothi - Mỹ đã mất vị trí nền kinh tế cạnh tranh nhất vào tay Hong Kong (Trung Quốc) và Thụy Sĩ.

Đây là thông tin báo cáo thường niên của Trung tâm nghiên cứu Năng lực cạnh tranh thế giới (IMD) mới đưa ra.
Hong Kong vượt Mỹ trở thành nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới - Ảnh 1
Khảo sát tại 61 khu vực trên toàn thế giới cho thấy, Hong Kong đã “tích cực đổi mới với hệ thống thuế đơn giản, tỷ lệ thuế suất thấp và đặc biệt, không áp đặt bất kỳ giới hạn nào với dòng tiền”.

Theo báo cáo này, Hong Kong, Thụy Sĩ và Mỹ là 3 quốc gia dẫn đầu, theo sau lần lượt bởi Singapore, Thụy Điển, Đan Mạch, Ireland, Hà Lan, Na Uy và Canada trong nhóm 10 nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới. Trong suốt 3 năm qua, nền kinh tế Mỹ đều dẫn đầu trong danh sách này.

Trung tâm nghiên cứu Năng lực cạnh tranh thế giới đã thực hiện khảo sát ý kiến của hơn 5.400 giám đốc doanh nghiệp về 4 yếu tố chính: Khả năng kinh tế, hiệu quả quản lý, hiệu quả kinh doanh và cấu trúc.

Trung tâm nghiên cứu Năng lực cạnh tranh thế giới là tổ chức công bố báo cáo thường niền này kể từ năm 1989, áp dụng hơn 340 tiêu chuẩn cụ thể dựa trên 4 yếu tố chính này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần