Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Họp báo quốc tế thông tin về Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng

Kinhtedothi- Chiều 14/1, tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng đã diễn ra họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng) chủ trì họp báo.

Tham dự cuộc họp báo có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng Lại Xuân Môn cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Trước cuộc họp báo, Trung tâm Báo chí Đại hội XIV đã chính thức khai trương, đây là một trong những sự kiện mở đầu trong chuỗi các hoạt động chính tại Đại hội XIV của Đảng. Ngay sau đó, tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, đã diễn ra Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các đồng chí chủ trì họp báo đã thông tin, trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí trong và ngoài nước về các nội dung liên quan tới Đại hội XIV của Đảng như: Ý nghĩa chính trị tầm quan trọng nổi bật cũng như những điểm mới căn bản về tư duy, tầm nhìn, định hướng chiến lược so với các kỳ Đại hội trước; Những nội dung cốt lõi, quan trọng trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; về quy chế làm việc và công tác nhân sự của Đại hội; về điều kiện tác nghiệp của phóng viên báo chí tại Trung tâm báo chí Đại hội XIV…

Chiều 14/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm Báo chí Đại hội XIV chính thức khai trương. Đây là một trong những sự kiện mở đầu trong chuỗi các hoạt động chính tại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Duy Linh

Công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn thành với một tinh thần đổi mới

Phát biểu tại cuộc họp báo, thông tin về Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Đại hội lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ 19 đến 25/1 tại Hà Nội. Chủ đề của Đại hội là “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội sẽ đón các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự Đại hội.

Đại hội XIV sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Đảng 15 năm, thi hành Điều lệ Đảng 2011-2025 và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Về quá trình chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là của Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn thành với một tinh thần đổi mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Duy Linh

Về công tác chuẩn bị văn kiện, Đảng đã thực hiện một bước cải cách quan trọng: tích hợp ba báo cáo (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo xây dựng Đảng) thành một báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên văn kiện có chương trình hành động kèm theo, xác định rõ từng đề án, tiến độ và trách nhiệm thực hiện để Đại hội quyết và có thể thực hiện ngay sau Đại hội. Dự thảo văn kiện đã được gửi lấy ý kiến Nhân dân, thu hút gần 14 triệu ý kiến tham gia, khẳng định sự đồng thuận rất cao giữa ý Đảng và lòng dân.

Về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tiểu ban Nhân sự tiến hành công phu, đúng quy trình của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của pháp luật, đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ, đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển, giữa chuyên môn đào tạo với sở trường, năng lực thực tiễn, giữa uy tín, kinh nghiệm công tác với chiều hướng phát triển. Trong đó, đặc biệt đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo trong đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng đã được triển khai từ sớm, có kế hoạch cụ thể với tinh thần công khai, minh bạch, dân chủ.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Trung tâm Báo chí Đại hội XIV tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về hạ tầng, kỹ thuật, thông tin và phối hợp tác nghiệp để các nhà báo trong nước và quốc tế triển khai công tác tuyên truyền hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về Đại hội XIV của Đảng.

Trích dẫn
Trích dẫn 1
Trước lễ Khai trương Trung tâm Báo chí và Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo đại biểu đã tham quan Triển lãm “Từ Đại hội đến Đại hội”; Khu trưng bày sách, báo; Khu triển lãm ảnh “Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”; Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo ban tổ chức, tính đến nay có 597 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước (so với 498 phóng viên trong nước tại Đại hội XIII); 79 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính (so với 66 phóng viên quốc tế tại Đại hội XIII) đăng ký tham dự đưa tin về Đại hội XIV của Đảng.

Trung tâm Báo chí đã phối hợp với cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tham gia tác nghiệp, hoạt động tại Đại hội, nhất là các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, thực hiện tốt nhất vai trò là cơ quan báo chí chủ nhà, cung cấp tín hiệu truyền hình, phát thanh sạch, cung cấp ảnh cho báo chí khai thác, lan tỏa thông tin về Đại hội XIV.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: Duy Linh

Những điểm mới rất toàn diện của Đại hội XIV của Đảng 

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIV cũng như những điểm mới về tư duy, tầm nhìn so với các kỳ đại hội trước, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu sự phát triển của đất nước. Diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi mang tính thời đại, đem lại nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức, Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu đưa Việt Nam thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, trong nhiệm kỳ khóa XIII, cả nước thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện có rất nhiều khó khăn, thách thức và những vấn đề đặc biệt như đại dịch Covid-19, bão lũ… , vì thế, Nhân dân rất trông đợi vào Đại hội XIV của Đảng và những quyết sách chiến lược để thực hiện 2 mục tiêu 100 năm trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ thông điệp của Đại hội mang tầm vóc lịch sử, nhấn mạnh sự chung sức đồng lòng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2030 và hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV rất toàn diện, bao hàm tất cả các lĩnh vực, với nhiều điểm mới từ trong xây dựng nội dung, cách thể hiện các Văn kiện đến việc tổ chức triển khai thực hiện Văn kiện ngay trước thềm Đại hội.

Trước hết là đổi mới về mặt tư duy, trọng tâm là vấn đề đột phá, hoàn thiện về mặt thể chế để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đây là những nội dung rất mới mà các văn kiện trước chưa đề cập hoặc chỉ đề cập ở một chừng mực nhất định. Ngoài ra, nội hàm phát triển nhanh, bền vững đất nước cũng có điểm mới; trong đó nhấn mạnh môi trường là một trong 3 trụ cột quan trọng bên cạnh kinh tế, xã hội.

Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trao đổi tại cuộc họp báo

Cũng theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, một nội dung rất mới xuyên suốt trong dự thảo Văn kiện Đại hội là việc xác lập mô hình tăng trưởng mới. "Chúng ta phải thích ứng với những chuyển đổi rất lớn của thế giới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi nhân lực… Điều này sẽ giúp phát huy tiềm năng, lợi thế để nâng cao năng suất, giá trị gia tăng của nền kinh tế", đồng chí nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, trong quan điểm về phát triển văn hóa, con người, dự thảo Văn kiện Đại hội đặc biệt xác định rõ đây không chỉ là nền tảng tinh thần mà là nguồn lực, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước.

Đáng chú ý, lần đầu tiên dự thảo Văn kiện xác định quốc phòng, an ninh, cùng đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, đối ngoại không phải của riêng ngành ngoại giao mà của cả hệ thống chính trị, là vấn đề liên quan đến thu hút nguồn lực phát triển trong và ngoài nước, thích ứng, khai thác các điều kiện để phát triển đất nước trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng. Thế trận ngoại giao, cùng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân tạo thế “kiềng 3 chân” rất vững chắc.

Ngoài ra, dự thảo Văn kiện cũng bao gồm nhiều nội dung khác liên quan các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo với nhiều đột phá.

Một điểm nhấn quan trọng được đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề cập là từ những quan điểm, tư tưởng trong dự thảo Văn kiện đã được cụ thể hóa sâu sắc hơn bằng hệ thống các giải pháp, chính sách để thực hiện cho bằng được, ngay trước thềm Đại hội. "Trước đây, sau Đại hội chúng ta mới tổ chức quán triệt Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, sau đó là kế hoạch triển khai… nhưng lần này chúng ta làm theo hướng tích hợp 3 báo cáo: chính trị, kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng vào một báo cáo, đi kèm đó là chương trình hành động rõ người, rõ cơ quan, đơn vị, rõ nguồn lực, rõ thời gian thực hiện".

Thông tin về 3 đột phá chiến lược, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Văn kiện Đại hội XIII đã xác định 3 đột phá chiến lược gồm: hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, và xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại. Tuy nhiên, trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, nội hàm 3 đột phá chiến lược có nhiều nội dung mới.

Chẳng hạn, khi nói đến thể chế, nếu Đại hội XIII nói đến thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV xác định thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước, tập trung vào trọng tâm hệ thống pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường pháp lý đồng hành, kiến tạo, thúc đẩy sự phát triển, chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang tư duy "quản trị quốc gia" để phát triển. Không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn mà còn tập trung thúc đẩy các thể chế mới cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng suất lao động…

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm trả lời tại cuộc họp báo

Tại cuộc họp báo, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm trả lời một số câu hỏi của báo chí về công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Trong đó khẳng định, công tác nhân sự được chuẩn bị bài bản, kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV những người có một trong những khuyết điểm như: bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút; ý thức tổ chức kỷ luật kém; mất đoàn kết; sợ trách nhiệm; không dám làm; không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý hay có biểu hiện tham vọng quyền lực, tư duy nhiệm kỳ, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, cực bộ, lợi ích nhóm…. "Những người vi phạm kỷ luật, kê khai tài sản không trung thực, vi phạm trách nhiệm nêu gương, để vợ/chồng/con có lối sống không gương mẫu, lợi dụng chức vụ để thu lợi bất chính; hoặc để nội bộ mất đoàn kết, xảy ra tham nhũng, thất thoát nghiêm trọng… cũng sẽ không được đưa vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới…"- Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói.

Nghị quyết Đại hội XIV sẽ là nghị quyết của đổi mới và hành động để đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới

Tại buổi họp báo, trả lời về lấy ý kiến Nhân dân vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho biết, công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV được Đảng ta xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và đã được triển khai hết sức công phu, bài bản, khoa học và dân chủ. “Các dự thảo văn kiện không chỉ tổng kết sâu sắc chặng đường trong 5 năm qua mà còn xác định mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, thể hiện rõ tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21” - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết. 

Việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân đối với các dự thảo văn kiện XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, rộng rãi và rất dân chủ trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân được tiến hành triển khai một cách nghiêm túc, thực chất. Chỉ trong vòng một tháng lấy ý kiến đã có tới gần 14 triệu ý kiến đóng góp với gần 5 triệu cán bộ, Đảng viên và Nhân dân tham gia ý kiến. Cơ bản các ý kiến thể hiện trách nhiệm chính trị rất cao và đồng thuận cao với các nội dung trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại cuộc họp báo

“Sau khi có các ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thì Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã nghiêm túc tiếp thu một cách nghiêm túc, tối đa để hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XIV và chúng tôi tin chắc rằng với sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân thì Đại hội XIV sẽ có những quyết sách rất là quan trọng, chiến lược. Nghị quyết Đại hội XIV sẽ là nghị quyết của đổi mới và hành động để đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới” - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chia sẻ, đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam được đề ra trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng lần thứ XIV có sự kế thừa truyền thống về đối ngoại của dân tộc Việt Nam và đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi thành lập năm 1930, đặc biệt của thời kỳ Đổi mới và mới đây nhất ở Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời tại cuộc họp báo

Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng thông tin về những điểm mới trong Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng. Theo đó, về quan điểm chỉ đạo, Dự thảo báo cáo chính trị lần này trình Đại hội XIV có bổ sung thêm quan điểm mà như đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã đề cập, đó là đặt tăng cường quốc phòng an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đây là một quan điểm rất mới, rất quan trọng trong đường lối cách mạng cũng như liên quan đến đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, Đại hội bổ sung thêm nội hàm là hai chữ "tự cường" trong đường lối đối ngoại. "Độc lập, tự chủ" nay có thêm hai chữ "tự cường" và sau đó là "hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển". Và cũng bổ sung thêm nội dung là phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước.

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội cũng bổ sung những điểm quan trọng đối với những định hướng đã đề ra trong thời kỳ Đổi mới tại Đại hội XIII, đó là hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đồng bộ và hiệu quả; nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại. Định hướng lớn tiếp theo là chủ động, tích cực, đóng góp vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Tham gia chủ động, có trách nhiệm hơn vào việc giải quyết các vấn đề chung của quốc tế và khu vực. Góp phần kiến tạo trật tự quốc tế và khu vực công bằng, bình đẳng, cùng có lợi dựa trên luật pháp quốc tế. Dự thảo báo cáo lần này cũng đề ra rõ yêu cầu về vấn đề bảo đảm nguồn lực trong đối ngoại, tương xứng với thế và lực mới của đất nước để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà trả lời tại cuộc họp báo

Thông tin tới báo chí trong nước và quốc tế về công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định đến nay, các công việc được hoàn thành theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra, với nhiều điểm mới quan trọng.

Trước hết là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ Đại hội. Theo đó, Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đưa vào sử dụng hệ thống khai thác thông tin tài liệu để phục vụ Đại hội. Ngày 10/1, Văn phòng Trung ương cũng đã phát 1.586 máy tính đến tất cả đại biểu chính thức của Đại hội. Theo tính toán, có khoảng 1.000 trang tài liệu/đại biểu nhưng toàn bộ số tài liệu bằng giấy tờ đã được phát qua hệ thống máy tính bảng.

Theo tính toán có khoảng 1,6 triệu trang tài liệu giấy được thay thế bằng tài liệu trên máy tính bảng, tiết kiệm nguồn lực lớn về giấy, mực in và nguồn nhân lực. Đến nay, hầu hết đại biểu đã mở máy tính bảng và chủ động nghiên cứu tài liệu từ sớm.

Các cơ quan báo chí tham dự cuộc họp báo

Bên cạnh đó, Đại hội còn có ứng dụng phần mềm tổng hợp ý kiến phát biểu của đại biểu trong Đại hội và nhiều phần mềm khác. Đây là minh chứng cho tinh thần giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí và thời gian khi ứng dụng công nghệ thông tin.

Phát biểu kết thúc cuộc họp báo, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo quan trọng, toàn diện của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại cuộc họp báo. Đây là những định hướng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng, góp phần trực tiếp và thành công của Đại hội.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên trong nước và quốc tế đã tham dự và đồng hành đóng góp trách nhiệm tại cuộc họp báo. Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, có ý nghĩa quyết định đối với định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, giai đoạn phát triển nhanh bền vững, tự lực, tự cường, tự chủ, hội nhập sâu rộng và hiện đại hóa toàn diện. Trong tiến trình đó, công tác thông tin, tuyên truyền không chỉ phản ánh thông tin mà còn định hướng nhận thức, lan tỏa niềm tin và đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, việc tổ chức Trung tâm báo chí Đại hội XIV của Đảng không chỉ bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ, minh bạch mà còn thể hiện tinh thần cởi mở, chủ động, hội nhập, tăng cường đối thoại, lan tỏa hình ảnh của Việt Nam hòa bình, ổn định, đổi mới, phát triển tới đông đảo Nhân dân và đồng bào ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động khẩn trương phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác chuẩn bị Trung tâm báo chí từ cơ sở vật chất và hệ thống công nghệ thông tin, quy chế vận hành, đội ngũ cán bộ phục vụ. Tất cả được chuẩn bị công phu, bài bản thể hiện quyết tâm cao và tạo thuận lợi nhất cho hoạt động tác nghiệp của các phóng viên báo chí trong và ngoài nước.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các cơ quan báo chí, đã tích cực truyền tải về một thông điệp Việt Nam đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, tự tin, tự chủ, tự cường, quyết tâm vượt qua khó khăn vươn lên mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí và đặc biệt là lực lượng trực tiếp tác nghiệp tại Đại hội phát huy bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, thực sự là những sứ giả thông tin tin cậy truyền tải thông tin sinh động, chân thực về một Đại hội dân chủ, đoàn kết, phát triển. "Trung tâm báo chí quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, vận hành thông suốt, an toàn, đúng quy định, chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời hỗ trợ tối đa hoạt động nhiệm vụ của báo chí, từ từ đó thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa các cơ quan báo chí với đại biểu dự Đại hội trong khuôn khổ quy định"- Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

EVNHANOI sẵn sàng các phương án bảo đảm cấp điện phục vụ Đại hội XIV của Đảng

EVNHANOI sẵn sàng các phương án bảo đảm cấp điện phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng mang tính thông điệp rất mạnh, tính hành động rất cao, đột phá rõ ràng

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng mang tính thông điệp rất mạnh, tính hành động rất cao, đột phá rõ ràng

14 Jan, 07:22 PM

Kinhtedothi - Chiều 14/1, tại cuộc họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã thông tin đến phóng viên trong nước và quốc tế về những điểm mới trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ Sáu, khóa X: khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân tộc

Hội nghị Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ Sáu, khóa X: khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân tộc

14 Jan, 07:09 PM

Kinhtedothi-Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (T.Ư MTTQ) Việt Nam đề nghị Ban Thường trực và các ban, đơn vị trực thuộc phát huy đầy đủ vai trò trung tâm, nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin xã hội, tăng cường đồng thuận, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong thời kỳ mới.

676 phóng viên trong nước và quốc tế đưa tin về Đại hội XIV của Đảng

676 phóng viên trong nước và quốc tế đưa tin về Đại hội XIV của Đảng

14 Jan, 07:07 PM

Kinhtedothi- Chiều 14/1, phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm Báo chí và họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức và vận hành Trung tâm Báo chí Đại hội XIV đã được triển khai chủ động, khoa học, bài bản, kỹ lưỡng.

Khai trương các không gian trưng bày chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Khai trương các không gian trưng bày chào mừng Đại hội XIV của Đảng

14 Jan, 06:45 PM

Kinhtedothi - Chiều 14/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), trước thềm Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, đã diễn ra triển lãm ảnh “Việt Nam - Một dải non sông”, trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”, triển lãm trưng bày các tài liệu lưu trữ qua các kỳ Đại hội với chủ đề “Từ Đại hội đến Đại hội”. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ