Hợp tác cùng thắng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết 4 hợp đồng kinh tế tổng trị giá 485 tỷ đồng và 8 hợp đồng hợp tác phát triển du lịch đường bộ Việt Nam-Trung Quốc.

Trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại-Du lịch Quốc tế Việt-Trung 2015, chiều 16/12, Ban tổ chức hội chợ đã tổ chức hội thảo xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư với chủ đề “Thúc đẩy phát triển Thương mại du lịch khu vực biên giới - Hợp tác cùng thắng” và ký biên bản ghi nhớ, hợp đồng. 

Tại Hội thảo đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học… của Việt Nam và Trung Quốc đã trao đổi, thảo luận về một số nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch và hợp tác đầu tư giữa Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). 
Lễ ký hợp đồng và biên bản ghi nhớ tại Hội thảo.
Lễ ký hợp đồng và biên bản ghi nhớ tại Hội thảo.
Theo đó, các tham luận đưa ra nhiều giải pháp để thúc đẩy sự hợp tác, phát triển của 2 bên trong các lĩnh vực thương mại, du lịch và đầu tư, hướng tới chủ đề “Hợp tác cùng thắng” như: Thúc đẩy phát triển du lịch biên giới gắn với kết nối tuyến du lịch quốc tế “Hạ Long - Móng Cái- Đông Hưng- Phòng Thành- Quế Lâm”; những cơ hội  và thách thức hợp tác mới đặt trong mối quan hệ thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc; cơ hội phát triển Thương mại - du lịch - dịch vụ khu vực cửa khẩu biên giới Móng Cái - Đông Hưng trong bối cảnh TPP và AEC; những khác biệt nổi trội và cơ hội phát triển thương mại- du lịch- dịch vụ khu vực cửa khẩu biên giới Móng Cái và nghiên cứu chính sách phát triển du lịch biên giới Việt – Trung; chiến lược đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) theo “Kênh quốc tế xây dựng cho ASEAN”, định vị chiến lược hình thành cửa ngõ quan trọng cho thúc đẩy giao lưu với các quốc gia ASEAN;...

Những giải pháp cụ thể, góp thêm tiếng nói sâu sắc, tầm nhìn gắn với thực tế và định hướng, hoạch định rõ ràng những vấn đề thúc đẩy xúc tiến thương mại - du lịch và đầu tư khu vực biên giới nói chung, khu vực Móng Cái, Việt Nam - Đông Hưng, Trung Quốc nói riêng.

Cũng tại hội thảo, các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết 4 hợp đồng kinh tế tổng trị giá 485 tỷ đồng và 8 hợp đồng hợp tác phát triển du lịch đường bộ Việt Nam-Trung Quốc.