Hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy ngày càng hiệu quả, thiết thực

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 4/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Na Uy Siren Gjerme Eriksen nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Na Uy Siren Gjerme Eriksen tới chào xã giao sang nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Na Uy Siren Gjerme Eriksen tới chào xã giao sang nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những chuyển biến tích cực trong quan hệ hợp tác song phương. Thủ tướng cho biết tại cuộc gặp giữa Thủ tướng hai nước bên kề Hội nghị Cấp cao ASEM 10 vừa qua tại Italia, hai bên đã khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa 2 nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn 2 bên tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác về chính trị, ngoại giao; phối hợp lập trường, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế; coi hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là những trọng tâm trong quan hệ hợp tác giữa 2 nước; mong muốn Na Uy tiếp tục dành ODA cho Việt Nam tập trung vào lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, giảm nghèo bền vững. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên quan tâm thúc đẩy các hoạt động hợp tác về khoa học công nghệ, y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch,…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đánh giá cao vai trò tích cực của Na Uy trong việc thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), gồm Na Uy, Thụy Sỹ, Iceland, Liechtenstein, tin tưởng sau khi được ký kết, Hiệp định này sẽ mang lại những lợi ích thiết thực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa 2 bên.

Đánh giá cao sự phát triển cũng như nền kinh tế tăng trưởng và năng động của Việt Nam, Đại sứ Siren Gjerme Eriksen khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan của Việt Nam trong triển khai các thỏa thuận hợp tác mà hai bên đã thống nhất cũng như xúc tiến các chương trình hợp tác mới trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, hàng hải, sản xuất hàng tiêu dùng, công nghệ thông tin, công nghệ cao, viễn thông và cho biết vào tháng tới sẽ tổ chức một Diễn đàn doanh nghiệp Na Uy - Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại sứ Na Uy đánh giá cao tầm quan trọng của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các nước EU nói chung và Việt Nam với Na Uy nói riêng, đồng thời tin tưởng Hiệp định này sẽ được 2 bên ký kết vào năm tới.

Đại sứ Siren Gjerme Eriksen khẳng định Na Uy luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; đồng thời mong muốn phối hợp với Việt Nam trên các diễn đàn đa phương là Liên Hợp quốc, ASEM và ASEAN.