Hợp tác hàng không giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa Hy Lạp

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định để Hiệp định có hiệu lực.

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định để Hiệp định có hiệu lực.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Chính phủ ta và Chính phủ nước Cộng hòa Hy Lạp.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định để Hiệp định có hiệu lực.

Hiệp định này đã được ký kết trước đó bởi Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phạm Quý Tiêu thay mặt Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hy Lạp Evripidis Stylianidis thay mặt Chính phủ Cộng hòa Hy Lạp. Lễ ký diễn ra ngày 22/6/2009, tại Thủ đô Athens, Cộng hòa Hy Lạp.

Theo đánh giá của Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu, việc ký Hiệp định vận chuyển hàng không với Hy Lạp đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác giữa hai nước về GTVT nói chung và hàng không dân dụng nói riêng, tạo điều kiện thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa giữa hai nước…

Hiện hai nước có rất nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, như đường bộ, đường sắt, quy hoạch giao thông, tổ chức quản lý giao thông, an toàn giao thông, công nghiệp đóng tàu…, đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải biển, hàng không…

Kinh tế đô thị cuối tuần