Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – Indonesia: Không ngừng đơm hoa kết trái

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thông tin ngày 19/9 từ Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công Thương) cho biết: Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban hỗn hợp (UBHH) về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật Việt Nam - Indonesia vừa diễn ra ngày 18/9 tại Thủ đô Jakarta (Indonesia) trong bối cảnh quan hệ hợp tác hai nước đang không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng dẫn đầu tham dự cùng với đại diện Văn phòng Chính phủ, các bộ Ngoại giao, Giao thông Vận tải, đại diện một số doanh nghiệp (DN) Việt đang đầu tư, kinh doanh cũng như quan tâm tới thị trường Indonesia như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực miền Nam...

Trong hợp tác kinh tế thương mại, từ sau Kỳ họp lần thứ 5 UBHH Việt Nam - Indonesia năm 2009 đến nay, hai nước đã đạt được những kết quả đáng kể. Theo thống kê của hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2011 đã đạt 4,6 tỷ USD, tăng 37% so với năm 2010.
Trong đó, kim ngạch nhập khẩu (NK) của Việt Nam từ Indonesia đạt 2,247 tỉ USD giảm 17% so với năm 2010; kim ngạch xuất khẩu (XK) hàng Việt Nam sang Indonesia đạt 2,358 tỉ USD, tăng 64% so với năm 2010.
 
Mặc dù trong năm 2011 và những tháng đầu năm 2012, cả hai nước tiếp tục phải đối mặt nhiều khó khăn do biến động trên thị trường thế giới, hệ quả của suy thoái kinh tế toàn cầu, kim ngạch thương mại song phương vẫn giữ đà tăng trưởng. Tổng kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước 7 tháng đầu năm 2012 đạt khoảng 2,5 tỉ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Việt Nam nhập từ Indonesia  khoảng 1,2 tỉ USD, giảm 1% và XK sang Indonesia khoảng 1,33 tỉ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – Indonesia: Không ngừng đơm hoa kết trái - Ảnh 1
 
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Thương mại Indonesia Gita Irawan Wirjawan. Ảnh: Cẩm Thạch

 

Tại phiên họp, hai bên đã thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật vì lợi ích chung, hướng tới xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược; trao đổi về những hoạt động hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục và đào tạo, giao thông vận tải, tài chính, ngân hàng, du lịch.

Hai bộ trưởng nhất trí giao các đơn vị liên quan dự thảo Bản ghi nhớ về cơ chế chia sẻ thông tin và cảnh báo sớm việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại giữa hai nước; thống nhất tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước trong các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế như ASEAN, APEC, WTO và trong các khuôn khổ hợp tác đa phưong khác; tăng cường hơn nữa vai trò của UBHH đưa ra các biện pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa hai nước. Kỳ họp thứ 7 UBHH dự kiến được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2014.

Nhân dịp này, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã ký với Bộ trưởng Bộ Thương mại Indonesia Gita Irawan Wirjawan Nghị định thư sửa đổi Bản ghi nhớ về thương mại gạo giữa Việt Nam và Indonesia. Với Nghị định thư này, Bản ghi nhớ về thương mại gạo giữa hai nước (2010-2012) sẽ được tiếp tục gia hạn tới năm 2017. Trong khoảng thời gian này, hai bên nhất trí trao đổi thương mại gạo tới 1,5 triệu tấn gạo trắng mỗi năm, tùy tình hình sản xuất của mỗi nước và giá cả thị trường thế giới.

Bên lề kỳ họp này, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng có buổi làm việc với Bộ trưởng Năng lượng và Khoáng sản Indonesia, thảo luận các phương hướng hợp tác lâu dài giữa hai nước về năng lượng, than, dầu khí, các nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo. Hai bộ trưởng nhất trí sẽ giao các cơ quan liên quan dự thảo Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng để sớm ký cuối năm 2012.