Hợp tác xã Việt Triều – nơi Chủ tịch Kim Nhật Thành từng về thăm

Trần Hà – Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong những ngày Hà Nội hối hả, náo nức chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, người dân Tổ dân phố Quán La (phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng tất bật đón các tổ chức, đoàn báo chí, truyền thông đến thăm và tìm hiểu lịch sử. Hơn nửa thế kỷ trước, nơi đây từng vinh dự và tự hào hai lần được đón nhà lãnh đạo Triều Tiên, Chủ tịch Kim Nhật Thành về thăm.

Hợp tác xã Việt Triều – nơi Chủ tịch Kim Nhật Thành từng về thăm - Ảnh 1
 Ngày 23/11/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành về thăm Quán La (phường Xuân La hiện nay). Ảnh Tư liệu
Người dân ở đây vẫn gọi Tổ dân phố Quán La (phường Xuân La) là “thôn Việt Triều”. Sở dĩ có cái tên này là bởi ở đây có Hợp tác xã Việt - Triều Hữu nghị, một biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Triều Tiên. 
Theo những tư liệu lịch sử và người dân nơi đây kể lại, vào năm 1958, Bác Hồ về thăm tổ đổi công xã Xuân La, thấy bà con nông dân làm ăn tiến bộ, phát triển. Thấy vậy, Bác đã trao đổi với phía Triều Tiên mời phía bạn về thăm. Năm 1958, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Kim Nhật Thành và đoàn đại biểu Triều Tiên đã đến thăm Xuân La. Hình ảnh một đoàn học sinh, sinh viên Triều Tiên thăm và gặt hái cùng bà con đã khiến nơi đây trở thành Hợp tác xã Việt Triều gồm 4 thôn ở xã Xuân La; đồng thời kết nghĩa với một Hợp tác xã ở Triều Tiên, có tên là Hợp tác xã Triều - Việt hữu nghị.
Hợp tác xã Việt Triều – nơi Chủ tịch Kim Nhật Thành từng về thăm - Ảnh 2
 Bác Hồ và Chủ tịch Kim Nhật Thành trò chuyện cùng bà con HTX Việt Triều tại sân đình làng. Ảnh tư liệu
Vào ngày 23/11/1964, bà con Hợp tác xã Việt Triều vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành đến thăm lần thứ hai. Bà con phấn khởi, tưng bừng tập trung hai bên đường vẫy cờ và hoa, chào mừng hai nhà lãnh đạo. 
Hợp tác xã Việt Triều – nơi Chủ tịch Kim Nhật Thành từng về thăm - Ảnh 3
 Bác Hồ và Chủ tịch Kim Nhật Thành đến thăm nhà trẻ của HTX Việt Triều. Ảnh tư liệu
Nhân dịp kết nghĩa 2 Hợp tác xã của Việt Nam và Triều Tiên, phía Triều Tiên đã tặng bà con Hợp tác xã Việt Triều máy bơm nước, máy cày, máy tuốt lúa, xe tải chở lúa…Những tặng phẩm đó đã đưa Hợp tác xã Việt Triều trở thành Hợp tác xã đầu tiên của miền Bắc có công cụ sản xuất nông nghiệp hiện đại nhất lúc đó.
  Phường Xuân La là nơi vinh dự được Bác Hồ nhiều lần về thăm. Ảnh tư liệu
Bày tỏ vui mừng và phấn khởi, bà con có nguyện vọng muốn chạy thử máy bơm do Triều Tiên tặng. Vì thế ngay sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành cùng bà con Hợp tác xã Việt Triều đã ra hồ bầu dục (hiện nay thuộc di tích Đền Sóc, phường Xuân Tảo) của xã để thử bơm nước trực tiếp. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, máy bơm đã hút nước lên cạn hồ. Thấy vậy bà con hoan hô reo mừng, hy vọng từ đây, năng suất lúa sẽ cao hơn. 
Hợp tác xã Việt Triều – nơi Chủ tịch Kim Nhật Thành từng về thăm - Ảnh 5
 Ông Nguyễn Văn Ngư  (77 tuổi) – Bí thư Chi bộ KDC số 5 (phường Xuân La) phấn khởi kể lại câu chuyện Bác Hồ và Chủ tịch Kim Nhật Thành cùng bà con HTX Việt Triều thử máy bơm nước tại hồ bầu dục (nay thuộc khu di tích Đền Sóc, phường Xuân Tảo). 
 
Hợp tác xã Việt Triều – nơi Chủ tịch Kim Nhật Thành từng về thăm - Ảnh 6
 Ông Nguyễn Hồng Quân kể lại câu chuyện Bác Hồ và Chủ tịch Kim Nhật Thành về thăm Xuân La 
 Ông Nguyễn Hồng Quân là con trai của ông Nguyễn Văn Bỉ - Chủ tịch UBND xã Xuân La lúc bấy giờ, kể lại: Khi Chủ tịch Kim Nhật Thành về thăm Hợp tác xã Việt Triều, khi đó ông còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ rằng khi đoàn Triều Tiên ra về, Hợp tác xã Việt Triều đã tặng nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành một buồng dừa to, buồng chuối rất đẹp của bà con trồng. Chủ tịch Kim Nhật Thành chúc bà con sản xuất nông nghiệp ngày càng tiến bộ…
Hợp tác xã Việt Triều – nơi Chủ tịch Kim Nhật Thành từng về thăm - Ảnh 7
 
Phó Chủ tịch UBND phường Xuân La Nguyễn Văn Dũng (phải) và ông Nguyễn Văn Ngư (trái) chia sẻ lại kỷ niệm ngày Bác Hồ và Chủ tịch Kim Nhật Thành về thăm 

 Phó Chủ tịch UBND phường Xuân La Nguyễn Văn Dũng chia sẻ: Mối quan hệ giữa Việt Nam - Triều Tiên cũng như mối quan hệ giữa hợp tác xã Việt - Triều với Triều Tiên vẫn gắn bó khăng khít. Hàng năm, hội hữu nghị Việt - Triều vẫn tổ chức gặp mặt, giao lưu giữa cán bộ hợp tác xã Triều - Việt (bên Triều Tiên) với hợp tác xã hữu nghị Việt - Triều. 
Thi thoảng người của Đại sứ quán Triều Tiên vẫn về thăm nơi này. Đặc biệt, năm 2013, nhiều cán bộ Đại sứ quán có về thu thập tư liệu, thăm lại những địa điểm nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành đã đến như cánh đồng, nhà trẻ, nơi gặp gỡ ở sân đình… 
Phó Chủ tịch UBND phường Xuân La cũng cho biết: Sau 5 năm xây dựng “phường văn hóa”, đến nay, hoạt động kinh tế dịch vụ và kinh tế hộ gia đình của Nhân dân phường Xuân La phát triển mạnh. Năm 2018, thu ngân sách nhà nước của phường đạt 20,7 tỷ (đạt 132,2% kế hoạch); đến tháng 5/2018 đã không còn hộ nghèo… 

Hợp tác xã Việt Triều – nơi Chủ tịch Kim Nhật Thành từng về thăm - Ảnh 8
 Phường Xuân La là nơi vinh dự được Bác Hồ nhiều lần về thăm. Ảnh tư liệu
 
Hợp tác xã Việt Triều – nơi Chủ tịch Kim Nhật Thành từng về thăm - Ảnh 9
 
 Ngay tại sân đình, chính quyền và người dân đã góp công sức, tiền của tôn tạo thành Khu lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Xuân La, đã dựng tượng Bác bằng đồng đỏ mạ vàng.
 

Hợp tác xã Việt Triều – nơi Chủ tịch Kim Nhật Thành từng về thăm - Ảnh 10
 
Hợp tác xã Việt Triều – nơi Chủ tịch Kim Nhật Thành từng về thăm - Ảnh 11
 Sân đình làng Quán La Xã ngày nay. Tại nơi này cách đây hơn nửa thế kỷ, Bác Hồ và Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành đã về thăm và trò chuyện cùng bà con HTX Việt Triều.
Người dân phường Xuân La cũng mong muốn khu vực sân đình này cũng sẽ ghi dấu sự kiện ngày Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành về thăm. Vì thế, bức phù điều bằng đá mô tả bức ảnh chụp Bác Hồ và Chủ tịch Kim Nhật Thành sẽ được dựng tại khu vực này, dự kiến sẽ hoàn thành vào dịp 19/5 tới đây. 
 
Hợp tác xã Việt Triều – nơi Chủ tịch Kim Nhật Thành từng về thăm - Ảnh 12
 Trong đình Quán La Xã cũng đã có một bức phù điêu để ghi nhớ ngày Bác về thăm vào ngày 23/11/1958.
Người dân phường Xuân La đều cảm thấy vinh dự và vui mừng khi Chủ tịch Kim Jong Un – cháu của Chủ tịch Kim Nhật Thành sang thăm chính thức Việt Nam. Hy vọng rằng, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội sắp tới sẽ là bước ngoặt trong quan hệ quốc tế và an ninh thế giới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần