HP Việt Nam trình làng loạt sản phẩm công nghệ mới thân thiện môi trường

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với chủ đề "Chiến lược và danh mục sản phẩm thích ứng tương lai", HP Việt Nam trình làng loạt sản phẩm công nghệ mới nổi trội tại sự kiện “Ngày Hội HP Việt Nam 2023”, trong đó nhiều sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Tại sự kiện thường niên ''Ngày hội HP Việt Nam 2023'', với chủ đề "Chiến lược và danh mục sản phẩm thích ứng tương lai", HP cam kết tạo ra những tiến bộ đầy tham vọng và ý nghĩa, xây dựng một HP hướng đến sự phát triển bền vững.

Giám Đốc Điều hành HP khu vực Đông Nam Á David Tan chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Khắc Kiên
Giám Đốc Điều hành HP khu vực Đông Nam Á David Tan chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Khắc Kiên

HP cũng giới thiệu chiến lược phát triển toàn cầu mới trong năm 2023 mang tên “Future Ready” (thích ứng tương lai), hứa hẹn mang lại sự thay đổi ý nghĩa, giúp cá nhân, doanh nghiệp nắm bắt cơ hội để bứt phá và thành công trong các lĩnh vực.

Giám Đốc Điều hành HP khu vực Đông Nam Á David Tan cho biết: "Cam kết của HP đối với khách hàng và đối tác đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với sự kiện đặc biệt này, HP không chỉ muốn củng cố mối quan hệ lâu dài cùng khách hàng và đối tác với tư cách là một thương hiệu công nghệ đáng tin cây, mà còn để lắng nghe, chia sẻ, lan tỏa các hoạt động tích cực mà chúng tôi đang nỗ lực thực hiện''.

HP Việt Nam trình làng loạt sản phẩm công nghệ mới thân thiện môi trường - Ảnh 1
HP Việt Nam trình làng loạt sản phẩm công nghệ mới thân thiện môi trường - Ảnh 2
HP Việt Nam trình làng loạt sản phẩm công nghệ mới thân thiện môi trường - Ảnh 3
HP Việt Nam trình làng loạt sản phẩm công nghệ mới thân thiện môi trường - Ảnh 4
 

Nhiều sản phẩm công nghệ đầy tiện ích, thân thiện môi trường đã được HP nghiên cứu đưa ra thị trường. Ảnh: Khắc Kiên

“HP không ngừng mang đến những danh mục sản phẩm công nghệ hỗ trợ người dùng làm việc hiệu quả trong mọi môi trường. Bên canh đó, chiến lược “thích ứng tương lai” được thiết kế để đón đầu những xu hướng phát triển của thời đại, cho phép cá nhân và doanh nghiệp tân dụng những giải pháp được tối ưu hóa trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, nâng cao hiệu quả công việc và vẫn đảm bảo tính bền vững lâu dài” - ông David Tan nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc HP Việt Nam Nguyễn Minh Đức cho biết, làm việc kết hợp (hybrid working) đang trở thành xu hướng làm việc của tương lai. Theo khảo sát được thực hiện trong năm 2022 bởi CISCO, tại Việt Nam, hơn 70% người được khảo sát tin rằng hình thức làm việc kết hợp mang đến cơ hội cải thiện sức khỏe của nhân viên và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Tổng Giám đốc HP Việt Nam Nguyễn Minh Đức. Ảnh: Khắc Kiên
Tổng Giám đốc HP Việt Nam Nguyễn Minh Đức. Ảnh: Khắc Kiên

“Hầu hết các công ty đang nỗ lực áp dụng mô hình làm việc kết hợp một cách rộng rãi. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất trong việc áp dụng mô hình này là chưa xác định được phương thức và công nghệ phù hợp để mang lại hiệu quả tốt nhất” - ông Nguyễn Minh Đức nói.

Đồng thời khẳng định, tại HP, doanh nghiệp xác định tương lai của mô hình làm việc kết hợp nằm ở tính linh hoạt. Văn phòng ngày nay sẽ hiện hữu ở khắp mọi nơi - tại nhà, cơ quan hoặc thậm chí cả hai - không còn bị bó hẹp trong bốn bức tường truyền thống. HP sẽ góp phần hiện thực hóa việc nâng hiệu quả công việc kết hợp thông qua các sản phẩm thế hệ mới.

Đại diện HP Việt Nam cũng cho biết, người dùng công nghệ ngày nay sẽ không chỉ quan tâm đến tính năng và hiệu suất của sản phẩm, mà còn chú trọng đến tính bền vững và thân thiện với môi trường. Báo cáo eConomy 2022 do Google, Bain & Company và Temasek thực hiện, 55% người dùng kỹ thuật số tại Việt Nam tuyên bố sẵn sàng trả thêm chi phí cho sản phẩm, hoặc dịch vụ bền vững.

Tại HP, công nghệ xanh phát triển bền vững luôn là một trong những chiến lược trọng điểm. Do đó, nhiều sản phẩm có các chi tiết như cạnh viền, vỏ mặt, khoang chứa loa, bàn phím cắt kéo và vở bàn phím được làm từ nhựa tái chế, rác thải đại dương hướng tới tiết kiệm khí thải carbon, CO2, cũng như tiết kiệm năng lượng. Sản phẩm này đạt chứng nhận Energy Star – một tiêu chuẩn quốc tế về tiết kiệm năng lượng và đăng ký chứng nhận EPET Gold đã thể hiện nỗ lực của HP hướng đến bảo vệ môi trường.

“Có sản phẩm khung máy tính được làm từ ít nhất 30% nhựa sinh hoạt tái chế. Nút bàn phím được làm từ khoảng 50% nhựa sinh hoạt tái chế. Bao bì và hợp đựng hoàn toàn có nguồn gốc sợi tái chế bền vững, thân thiện với môi trường” - ông Nguyễn Minh Đức thông tin. Ngoài ra, tùy theo sản phẩm sẽ được hỗ trợ bảo hành từ 1 – 3 năm tại nhà.

Cùng với đó, các dòng sản phẩm máy in đa chức năng đầy tiện ích giúp cho doanh nghiệp, cơ quan xử lý công việc nhanh, năng suất, bảo mật cao dựa trên giải pháp công nghệ…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần