HUD xin lập quy hoạch 2 đô thị vệ tinh của Hà Nội

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 17/11, ông Nguyễn Đăng Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn nhà và phát triển đô thị (HUD), kiến nghị UBND Hà Nội cho phép tập đoàn này lập quy hoạch 2 khu vệ tinh là Phú Xuyên và Sóc Sơn.

Ông Nam cho biết, sẽ tập trung đầu tư hạ tầng chính của 2 khu vệ tinh trên bằng vốn của tập đoàn.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Văn Hải cho rằng Phú Xuyên và Sóc Sơn là 2 đô thị vệ tinh lớn, là cửa ngõ phía bắc và phía nam. Do vậy, yêu cầu chất lượng quy hoạch của 2 khu này rất cao, cần thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch để xứng tầm đô thị vệ tinh.

Luật quy hoạch đô thị quy định, các quy hoạch là do cơ quan nhà nước đứng ra tổ chức lập. Tuy nhiên, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã đề xuất UBND Hà Nội cho phép Tập đoàn HUD thuê tư vấn dưới sự đồng ý của Sở. Ông Hải kiến nghị UBND thành phố cho phép tập đoàn và một số doanh nghiệp lập quy hoạch, đây là hình thức xã hội hóa, đồng thời sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ.

Tại cuộc họp với UBND thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng, cho rằng Hà Nội đã có một đồ án quy hoạch chung có tầm cỡ không chỉ trong Việt Nam mà còn thế giới. Tuy nhiên, từ quy hoạch chung thủ đô phải cụ thể hóa bằng những quy hoạch phân khu, khu vực phát triển đô thị để kiểm soát theo đúng trình tự.

"Hà Nội sẽ có quy mô 9 triệu dân vào năm 2030, chúng ta phải cụ thể hóa quy hoạch chung và một loạt dự án phát triển đô thị, nhà ở, theo hướng nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng", Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nói.

Theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình chùm đô thị gồm khu vực đô thị trung tâm, 5 đô thị vệ tinh, gồm đô thị Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên và Sóc Sơn. Các khu vệ tinh được kết nối bằng hệ thống giao thông đường vành đai kết hợp các trục hướng tâm.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần